Đời sống

Thực hư tin Đắk Lắk có đến 'hàng trăm người chết do lũ' đang gây hoang mang dư luận

Mới đây, ông Lê Chí Hoại - Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh đã lên tiếng chia sẻ về tin thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng tại xã có 'hàng trăm người chết do lũ'.

Vào sáng ngày 22/11, ông Lê Chí Hoại - Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh (huyện, tỉnh), khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng tại xã có "hàng trăm người chết do lũ" là không chính xác. Ông Hoại kêu gọi người dân chỉ tiếp cận các thông tin từ cơ quan chính thống để tránh hoang mang.

thuc-hu-tin-dak-lak-co-den-hang-tram-nguoi-chet-do-lu-dang-gay-hoang-mang-du-luan

Theo ông Hoại, chính quyền xã đang phối hợp thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn và thống kê thiệt hại. Những clip, bài viết tối 21/11 cho rằng có "người trú bão ở nhà nghỉ tử vong hàng loạt" đã gây hoang mang trong dân cư, nhưng lãnh đạo xã bác bỏ các thông tin nói trên.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo tóm tắt về tình hình mưa lũ và công tác ứng phó. Tính đến 20h ngày 21/11, toàn tỉnh ghi nhận 27 người chết, 8 người mất tích và 2 người bị thương. Tỉnh đánh giá đây là đợt mưa lũ lớn trong nhiều thập kỷ, vượt qua cơn lũ lịch sử năm 1993.

Báo cáo nêu rõ mưa lũ đã khiến khoảng 150.000 nhà bị chìm sâu trong nước, cơ sở hạ tầng ở nhiều lĩnh vực như giao thông, y tế, giáo dục… bị thiệt hại nặng, ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng. Về chăn nuôi, khoảng 3,2 triệu gia súc, gia cầm bị chết, khoảng 127.000 lồng nuôi trồng thủy sản và 1.000 ha diện tích nuôi tôm nước lợ và nhuyễn thể bị thiệt hại.

thuc-hu-tin-dak-lak-co-den-hang-tram-nguoi-chet-do-lu-dang-gay-hoang-mang-du-luan-4
thuc-hu-tin-dak-lak-co-den-hang-tram-nguoi-chet-do-lu-dang-gay-hoang-mang-du-luan-2
thuc-hu-tin-dak-lak-co-den-hang-tram-nguoi-chet-do-lu-dang-gay-hoang-mang-du-luan-3

Hơn 63.000 ha cây trồng ngắn ngày và hơn 19.000 ha cây lâu năm bị ảnh hưởng. Nhiều điểm sạt lở và ách tắc giao thông, hệ thống điện lực và viễn thông cũng chịu thiệt hại nghiêm trọng. Tổng thiệt hại sơ bộ trên địa bàn tỉnh được báo cáo gần 5.330 tỷ đồng (chưa tính tài sản trong gia đình người dân).

Để ứng phó, tỉnh đã huy động khoảng 12.500 người và hàng ngàn phương tiện từ các lực lượng, gồm ô tô, ca nô, xuồng máy, máy phát điện, phao bè, nhà bạt... để cứu hộ, di dời và hỗ trợ khẩn cấp. Tỉnh cũng đã cấp phát 1.170 túi thuốc y tế, kích hoạt ba tổ lưu động chống dịch; đồng thời tổ chức thông dòng chảy, khơi thông hệ thống thoát nước và khắc phục các vị trí hư hỏng giao thông tạm thời nhằm bảo đảm an toàn.

Lãnh đạo xã Hòa Thịnh một lần nữa đề nghị người dân bình tĩnh, không chia sẻ các thông tin chưa được xác minh và theo dõi thông báo từ các cơ quan chức năng về tình hình mưa lũ và hướng dẫn an toàn.