Bộ Tư pháp đề nghị xác minh việc cấp giấy xác nhận độc thân cho bác sĩ Chiêm Quốc Thái
Theo bà Ngọc phản ánh, trong thời gian hôn thú giữa hai người vẫn còn hiệu lực, UBND phường Thạnh Mỹ Lợi (quận 2 cũ, nay là phường Cát Lái, TP.Thủ Đức) đã 5 lần cấp giấy xác nhận ‘độc thân’ cho ông Chiêm Quốc Thái.
Cục Hành chính tư pháp (Bộ Tư pháp) vừa có văn bản đề nghị Sở Tư pháp TP.HCM kiểm tra, làm rõ phản ánh liên quan đến việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân "độc thân” cho bác sĩ Chiêm Quốc Thái - người được biết đến là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng tại TP.HCM.
Theo nguồn tin của Dân trí, ông Nguyễn Thanh Hải - Cục trưởng Cục Hành chính tư pháp (Bộ Tư pháp) đã ký văn bản gửi Sở Tư pháp TP.HCM yêu cầu xác minh thông tin về việc cấp giấy xác nhận “độc thân” cho ông Chiêm Quốc Thái (SN 1974).
Động thái này xuất phát từ phản ánh của báo Công an nhân dân (Bộ Công an) về việc cơ quan đăng ký hộ tịch tại TP.HCM cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trái quy định pháp luật cho ông Thái trong khi ông vẫn đang trong quan hệ hôn nhân hợp pháp với bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (SN 1978, Việt kiều mang hai quốc tịch Việt Nam và Hoa Kỳ, hiện cư trú tại TP.HCM).
Theo bà Ngọc phản ánh, trong thời gian hôn thú giữa hai người vẫn còn hiệu lực, UBND phường Thạnh Mỹ Lợi (quận 2 cũ, nay là phường Cát Lái, TP.Thủ Đức) đã 5 lần cấp giấy xác nhận “độc thân” cho ông Chiêm Quốc Thái.
Vụ việc này từng được nhiều cơ quan chức năng kiểm tra, kết luận và kiến nghị thu hồi các giấy xác nhận trên, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi đương sự vẫn trong thời kỳ hôn nhân được cho là gây ra nhiều hệ lụy pháp lý và thiệt hại về quyền tài sản của bà Ngọc trong thời gian chung sống.
Trước phản ánh nói trên, Cục Hành chính tư pháp đã chuyển thông tin đến Sở Tư pháp TP.HCM, yêu cầu kiểm tra, xác minh và báo cáo kết quả trước ngày 30/11.
Được biết, vụ án ly hôn, phân chia tài sản và các tranh chấp pháp lý giữa ông Chiêm Quốc Thái và bà Vũ Thụy Hồng Ngọc đã kéo dài suốt 10 năm qua, thu hút sự quan tâm của dư luận.
Theo quy định, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (thường gọi là giấy chứng nhận “độc thân” là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, xác nhận tình trạng hôn nhân của cá nhân tại thời điểm cấp.
Giấy này có giá trị sử dụng trong nhiều mục đích pháp lý, như đăng ký kết hôn, thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản hoặc bổ sung hồ sơ hành chính.