Đời sống

Thông tin về ngành nghề tạo ra thu nhập lên đến 1-2 tỷ đồng/năm cho một thị trấn ở tỉnh Nam Định

Thông tin về ngành nghề tạo ra thu nhập lên đến 1-2 tỷ đồng/năm cho một thị trấn ở tỉnh Nam Định

Suốt những năm qua, người dân sinh sống tại thị trấn Thịnh Long (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đã tận dụng tối đa tiềm năng của bờ biển kéo dài 6,5km và 7km hạ lưu sông Ninh Cơ.

Theo đó, các hộ dân đã đẩy mạnh nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy hải sản. Tính đến hiện tại, toàn thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu của tỉnh Nam Định có trên 72ha nuôi thủy sản với các đối tượng chính như: Tôm thẻ chân trắng, cá diêu hồng, cá lóc bông.

Không ít hộ nuôi thủy sản đạt được năng suất đáng mơ ước. Trong đó, điển hình là gia đình ông Vũ Văn Thành, Ngô Văn Tuấn… Riêng ông Vũ Văn Thành có 2 mẫu nuôi cá lóc bông, sản lượng đạt khoảng 20 tấn/năm. 

Nói về kinh nghiệm để có một vụ nuôi thành công, ông Thành cho biết: “Trước khi thả cá vào ao tôi luôn chú trọng việc nạo vét bùn ao, rải vôi đáy và phơi nắng vài ngày rồi mới dẫn nước vào. Nguồn nước cấp cho ao nuôi cá phải chủ động, cấp thoát dễ dàng, nước không bị nhiễm phèn và mặn”. 

Bên cạnh đó, còn có gia đình ông Trần Văn Châu - cơ sở đầu tiên trên địa bàn tỉnh sản xuất thành công giống hàu với 11 năm kinh nghiệm sản xuất. Hiện cơ sở của ông có trên 100 bể phục vụ sản xuất, tạo việc làm ổn định cho 10 lao động địa phương. Hàng năm, cơ sở sản xuất được trên 100 triệu con hàu giống, doanh thu 1-2 tỷ đồng/năm.

Thong-tin-ve-nganh-nghe-tao-ra-thu-nhap-len-den-1-2-ty-dong-nam-cho-mot-thi-tran-o-nam-dinh
Thong-tin-ve-nganh-nghe-tao-ra-thu-nhap-len-den-1-2-ty-dong-nam-cho-mot-thi-tran-o-nam-dinh-8

Được biết, khai thác thủy hải sản cũng là một trong những nghề chính của người dân Thịnh Long từ nhiều năm nay với 45 phương tiện khai thác hải sản có công suất từ 24CV đến 1.300CV. 

Bên cạnh đó, với sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương, các chủ phương tiện thực hiện nghiêm các quy định của Luật Thủy sản, chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU) và các biện pháp giám sát hành trình nghề cá. 

Vào những tháng đầu năm 2023, tổng sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản toàn xã đạt 1.810 tấn, giá trị trên 60,1 tỷ đồng; trong đó, khai thác đạt 1.580 tấn, nuôi trồng đạt 230 tấn.

Ông Lê Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thịnh Long (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) chia sẻ: “Để kinh tế biển ngày càng phát triển, trở thành mũi nhọn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thời gian tới, xã tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện cho bà con ngư dân chuyển đổi, cải hoán phương tiện công suất lớn hơn vươn khơi khai thác, mang lại nguồn lợi thủy sản có giá trị kinh tế cao gắn với bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển".

Bên cạnh đó, thị trấn cũng tiếp tục tạo điều kiện cho các hộ chế biến thủy sản tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh; tích cực ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu