Hiệu trưởng lên tiếng vụ nhiều phụ huynh thắc mắc việc đóng quỹ chung 3 triệu/lớp vào tài khoản cá nhân
Nhiều phụ huynh tại Trường THCS Nguyễn Du (Gia Lai) phản ánh việc đóng góp một khoản tiền vào quỹ chung thông qua tài khoản cá nhân. Chính quyền địa phương đã yêu cầu nhà trường giải trình, làm rõ tính hợp lệ của khoản thu này.
Phụ huynh thắc mắc về khoản thu 3 triệu đồng mỗi lớp
Ngày 12/10, lãnh đạo UBND phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) cho biết, địa phương đang xác minh phản ánh liên quan đến hoạt động thu, quản lý quỹ của Ban đại diện cha mẹ học sinh tại Trường THCS Nguyễn Du.
Theo thông tin được cung cấp, từ đầu tháng 10, Ban đại diện cha mẹ học sinh nhiều lớp đã chuyển số tiền 3 triệu đồng/lớp vào tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân bà N.T.L.G. Đáng chú ý, các giao dịch đều ghi nội dung chuyển khoản là "nộp quỹ trường".
Sự việc khiến một số phụ huynh băn khoăn về cơ sở thực hiện, trách nhiệm quản lý cũng như mục đích sử dụng khoản tiền được đóng góp.
Theo phản ánh, vào đầu năm học, mỗi gia đình đóng từ 300.000 đến 500.000 đồng cho quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp. Nguồn tiền này được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ và những chương trình dành cho học sinh.
Tuy nhiên, từ khoản quỹ của từng lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh tiếp tục trích 3 triệu đồng để đóng góp vào quỹ chung cấp trường.
Phụ huynh cho biết, hoạt động chuyển tiền từ quỹ lớp lên quỹ trường không phải mới xuất hiện. Trong những năm học trước, số tiền được trích nộp cũng thường vượt 2 triệu đồng/lớp/năm.
Điều khiến nhiều người thắc mắc là khoản đóng góp này được sử dụng cho những công việc cụ thể nào, có thực sự cần thiết hay không khi nhà trường đã được phân bổ ngân sách phục vụ hoạt động thường xuyên.
Trước những ý kiến trên, phụ huynh đề nghị các bên liên quan công khai thông tin thu, chi và làm rõ tính phù hợp của việc vận động đóng góp.
Hiệu trưởng lên tiếng về việc 18 lớp chuyển tiền vào tài khoản cá nhân
Liên quan đến sự việc, ông Bùi Hữu Nghĩa, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, cho biết khoản tiền đang gây tranh cãi thực chất là quỹ của Ban đại diện cha mẹ học sinh cấp trường, không phải khoản thu do nhà trường trực tiếp tổ chức.
Theo ông Nghĩa, nhiều năm qua, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường duy trì việc vận động đóng góp để có kinh phí phục vụ những hoạt động chung như tổ chức ngoại khóa, lễ hội hoặc hỗ trợ học sinh tham gia các kỳ thi.
Lý giải về sự cần thiết của nguồn quỹ, hiệu trưởng cho rằng kinh phí hoạt động thường xuyên của nhà trường còn hạn chế, trong khi một số chương trình hoặc nhu cầu phát sinh cần được giải quyết kịp thời.
Đối với những năm học trước, mức đóng góp giữa các lớp không hoàn toàn giống nhau, dao động từ 2 đến 3,5 triệu đồng/lớp. Theo giải thích của ông Nghĩa, số tiền được vận động dựa trên điều kiện kinh tế của phụ huynh từng lớp và thực hiện theo tinh thần tự nguyện.
Riêng trong năm học này, sau khi xuất hiện phản ánh, nhà trường đã rà soát và bước đầu ghi nhận có 18 lớp chuyển khoản, mỗi lớp 3 triệu đồng, vào tài khoản cá nhân của Phó Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.
Lãnh đạo Trường THCS Nguyễn Du cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra, đánh giá việc vận động và thu các khoản tiền nói trên để xác định có phù hợp với quy định hay không.
Đề cập đến cơ sở pháp lý, ông Nghĩa nhận định Thông tư 55/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh chưa quy định rõ các khoản được phép thu. Đồng thời, ông đề cập Thông tư 81, dự kiến có hiệu lực từ ngày 15/11, với những quy định liên quan đến các khoản đóng góp của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
Chính quyền yêu cầu làm rõ, xử lý nếu phát hiện vi phạm
Trước phản ánh của phụ huynh, UBND phường Diên Hồng đã yêu cầu Trường THCS Nguyễn Du báo cáo cụ thể về hoạt động vận động, tiếp nhận và sử dụng khoản tiền đóng góp từ các lớp.
Theo chính quyền địa phương, việc huy động kinh phí thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, được phụ huynh trao đổi, thống nhất và hoàn toàn tự nguyện.
Các khoản đóng góp không được áp dụng theo hình thức cào bằng. Đồng thời, việc thu tiền cần có kế hoạch, mục đích rõ ràng và bảo đảm công khai, minh bạch trong quá trình quản lý, sử dụng.
UBND phường cũng lưu ý nhiều hoạt động chung và chương trình ngoại khóa đã được bố trí nguồn kinh phí. Do đó, nhà trường cần làm rõ lý do phát sinh khoản vận động bổ sung, đồng thời xác định việc đóng góp có thực sự dựa trên sự đồng thuận của phụ huynh hay không.
Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục xác minh nội dung phản ánh, làm rõ bản chất khoản thu cùng trách nhiệm của các bên liên quan.
UBND phường Diên Hồng khẳng định sẽ xem xét, xử lý nghiêm theo quy định nếu quá trình kiểm tra phát hiện sai phạm tại Trường THCS Nguyễn Du.