Chuyển điểm trường tiểu học ở Nghệ An cách nhà học sinh gần 10km: 127 phụ huynh phản đối, UBND tỉnh nói gì?
Phương án chuyển học sinh điểm trường Tiến Sơn ở Nghệ An sang nơi học mới còn những băn khoăn từ phụ huynh. Sau đối thoại, tỉnh đã đưa ra yêu cầu bảo đảm quyền học tập của các em.
Sáng 2/10, thầy Đậu Viết Triều, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Tam, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An, thông tin: Trong số 166 học sinh thuộc điểm trường lẻ Tiến Sơn, mới có 39 em đến học tại điểm trường chính.
Còn lại 127 học sinh vẫn chưa trở lại lớp sau khi địa phương triển khai việc giải thể điểm trường Tiến Sơn, bố trí các em về điểm trường chính và phân hiệu của Trường Tiểu học Quỳnh Tam.
Phụ huynh lo khoảng cách đi học, chi phí và an toàn
Nhà trường cho biết địa phương đã sắp xếp phương tiện đưa đón, tổ chức ăn bán trú và hỗ trợ những điều kiện cần thiết cho học sinh. Tuy vậy, nhiều gia đình vẫn băn khoăn về quãng đường đến trường, các khoản chi phí có thể phát sinh và việc bảo đảm an toàn cho trẻ.
Một số phụ huynh ở thôn Tiến Sơn đã làm đơn gửi cơ quan chức năng, kiến nghị xem xét lại việc giải thể điểm trường. Người dân đề nghị nghiên cứu phương án sửa chữa, nâng cấp hoặc đầu tư lại cơ sở này để con em được tiếp tục học gần nơi ở.
Theo phản ánh của người dân, quãng đường từ thôn Tiến Sơn tới nơi học mới dài khoảng 6-7km; một số gia đình phải di chuyển hơn 10km. Khi thời tiết bất lợi, việc đi lại trên một số tuyến đường trong khu dân cư còn gặp khó khăn. Trên đường đến trường cũng có các phương tiện vận tải lưu thông.
Các phụ huynh cho rằng đưa đón trẻ tiểu học trên quãng đường dài sẽ tốn thêm thời gian, tiền bạc và ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình. Những lo lắng này càng lớn với các hộ khó khăn, cha mẹ đi làm xa hoặc học sinh đang được ông bà chăm sóc.
Điểm trường Tiến Sơn có 3 phòng học nguy cơ mất an toàn
Chiều 1/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã tổ chức cuộc đối thoại với phụ huynh thôn Tiến Sơn liên quan đến phương án giải thể điểm trường. Lãnh đạo tỉnh ghi nhận các ý kiến về đường đi học, an toàn giao thông, chi phí và điều kiện học tập khi học sinh chuyển sang cơ sở mới.
Báo cáo của địa phương cho thấy điểm trường Tiến Sơn được xây dựng năm 1998, có 5 phòng học cấp 4. Kết quả đánh giá xác định 3 phòng có nguy cơ không bảo đảm an toàn. Trong khi đó, điểm trường chính và phân hiệu đã được đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ hơn.
Kết luận cuộc đối thoại, ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, khẳng định phương án sắp xếp điểm trường phù hợp với chủ trương và quy định. Tuy nhiên, địa phương cần rút kinh nghiệm về việc tuyên truyền, vận động trong quá trình thực hiện để người dân đồng thuận.
Thí điểm chuyển điểm học trong năm học 2026-2027
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu chính quyền địa phương và nhà trường cùng phụ huynh phối hợp đưa tất cả học sinh trở lại trường từ ngày 2/10, bảo đảm các em được thực hiện quyền học tập.
Tỉnh thống nhất tiếp tục hỗ trợ xe đưa đón học sinh. Đồng thời, các đơn vị được yêu cầu lập phương án hỗ trợ bữa trưa cho các em, với kinh phí do cơ quan liên quan thẩm định.
Theo nội dung đã thống nhất, phương án chuyển học sinh sang điểm trường mới được triển khai thí điểm trong năm học 2026-2027.
Sau học kỳ I hoặc khi kết thúc năm học, các bên sẽ xem xét toàn diện việc đi lại, tình hình sức khỏe và kết quả học tập của học sinh. Việc đánh giá này là cơ sở để lựa chọn phương án phù hợp cho những năm học tiếp theo.