TP.HCM: Hé lộ nguyên nhân khiến 5 người gục xuống sàn phải cấp cứu trong lúc dự tiệc tại nhà hàng
Sau khi phát hiện 5 người nằm gục trên sàn, tri giác lơ mơ, nhân viên nhà hàng đã lập tức gọi xe cấp cấp cứu.
Vào ngày 9/10, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thông báp vừa tiếp nhận trường hợp 5 người bị ngộ độc C0.

Theo đó, vào tối ngày 7/9, sau khoảng 1 giờ dùng bữa tiệc tổ chức trong một phòng kín tại nhà hàng ở phường Chánh Hưng (TPHCM), nhân viên vào phục vụ phát hiện 5 người nằm gục trên sàn, tri giác lơ mơ, có dấu hiệu nôn ói. Ngay lập tức, nhóm này được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.
Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ nhận thấy cả 5 người có biểu hiện tương tự và xảy ra trong cùng một không gian khép kín. Qua khai thác thông tin ban đầu, nhà hàng có sử dụng máy phát điện ở phòng bên cạnh khu vực tổ chức tiệc. Từ dữ liệu này, các bác sĩ nghi ngờ nguyên nhân là ngộ độc khí, trong đó khí carbon monoxide (CO) được xem là “thủ phạm” khả dĩ nhất.
Sau đó, kết quả xét nghiệm khẳng định cả 5 nạn nhân bị ngộ độc CO. Nhờ được thở oxy liều cao, bù dịch và theo dõi chuyên môn kịp thời nên tình trạng các bệnh nhân đã cải thiện, tri giác phục hồi.
Hiện, 5 bệnh nhân đang tiếp tục được điều trị, theo dõi tại các khoa chuyên môn của bệnh viện. BSCKI Bùi Anh Triết - Phó trưởng phòng Quản lý Chất lượng Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, các bệnh nhân đang ổn định dần nhưng cần theo dõi lâu dài do CO có thể để lại di chứng.
Carbon monoxide là khí không màu, không mùi, sinh ra khi nhiên liệu chứa carbon (than, củi, dầu, xăng, gas) bị đốt cháy không hoàn toàn. Trong không gian kín hoặc thông gió kém, CO có thể tích tụ nhanh và gây ngộ độc chỉ trong vài phút. Khi hít phải, CO gắn vào hemoglobin khiến giảm khả năng vận chuyển oxy, dẫn đến thiếu oxy mô, tổn thương não và tim.

Triệu chứng ngộ độc CO rất đa dạng và dễ nhầm lẫn với cảm cúm hoặc rối loạn tiêu hóa:Nnhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn ói, mệt mỏi, lơ mơ, rối loạn tri giác, thậm chí ngất. Ở mức độ nặng, bệnh nhân có thể co giật, hôn mê, suy hô hấp hoặc ngừng tim.
BS Triết cảnh báo: “Điều nguy hiểm của CO là nạn nhân thường không nhận ra vì khí không mùi, không màu. Và thời gian phát hiện và đưa nạn nhân ra khỏi nguồn độc là yếu tố quyết định tính mạng”.
Ngộ độc CO cũng có thể để lại di chứng thần kinh lâu dài như giảm trí nhớ, giảm khả năng tập trung, rối loạn giấc ngủ, và tổn thương tim hoặc não. Vì vậy, ngay cả khi bệnh nhân đã qua cơn cấp, theo dõi hồi sức thần kinh và tim mạch vẫn rất quan trọng.
Nguyên tắc xử trí ban đầu khi nghi ngờ ngộ độc CO gồm nhanh chóng di chuyển nạn nhân ra nơi thoáng khí, gọi cấp cứu, cho thở oxy nồng độ cao qua mặt nạ để tăng tốc đào thải CO khỏi máu. Trong trường hợp nặng, bệnh nhân có thể cần điều trị bằng oxy cao áp (hyperbaric oxygen) nhằm ngăn ngừa tổn thương não và tim.
Các chuyên gia y tế nhắc lại những khuyến cáo phòng ngừa cơ bản:
- Tuyệt đối không sử dụng máy phát điện, bếp than, bếp gas hoặc các thiết bị sinh nhiệt trong phòng kín.
- Không ngủ trong phòng có than đang cháy.
- Đảm bảo không gian thông thoáng nếu buộc phải sử dụng thiết bị đốt.
- Thiết bị đốt và máy phát điện cần được đặt ở nơi thông thoáng, cách xa khu vực sinh hoạt, được bảo dưỡng định kỳ và có cảm biến CO nếu có thể.
Ngoài ra, khi thấy xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi khi đang ở trong phòng kín, cần nhanh chóng rời khỏi nơi đó, mở cửa thông gió và gọi cấp cứu. Việc đào tạo, nhắc nhở nhân viên nhà hàng, sự kiện về rủi ro CO và cách xử lý sự cố cũng rất quan trọng để tránh những vụ việc tương tự.