Lời khai không thể chấp nhận vụ 2 vợ chồng mua 837 kg thịt bốc mùi hôi thối để tuồn ra thị trường
Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội đã triệt phá ổ nhóm đối tượng có hành vi mua, bán, giết mổ lợn chết do dịch bệnh làm thực phẩm.
Vào tối ngày 22/10, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Hà Nội cho biết đã phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá đường dây mua bán, giết mổ lợn nhiễm bệnh, đưa ra thị trường tiêu thụ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.
Theo điều tra, rạng sáng ngày 14/10, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang vợ chồng Bùi Thị Hoài Phương (sinh năm 1988) và Phạm Văn Đồng (sinh năm 1983), trú tại thôn Thanh Trì, xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội, đang giết mổ và tiêu thụ thịt lợn nghi nhiễm bệnh.

Tại cơ quan điều tra, hai người khai nhận hành nghề mua lợn sống về giết mổ, sau đó bán thịt cho các tiểu thương tại chợ dân sinh và một số công ty chế biến suất ăn công nghiệp.
Từ đầu năm 2025 đến nay, vì muốn tăng lợi nhuận, Phương và Đồng thường xuyên thu mua lợn yếu, lợn bệnh. Thậm chí, cả hai còn mua cả lợn chết từ các trang trại ở Hà Nội và Hòa Bình với giá khoảng 25.000 đồng/kg, trong khi giá lợn khỏe trên thị trường là 60.000 đồng/kg.
Khám xét quầy hàng tại chợ Xuân Mai và nhà riêng của hai vợ chồng, lực lượng chức năng thu giữ 837 kg thịt và nội tạng bốc mùi hôi thối, nghi nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi.

Mở rộng điều tra, Phạm Văn Đồng khai nguồn thịt được mua từ Lê Phú Hiệp (sinh năm 1973, trú tại thôn Yên Lạc, xã Hòa Phú, TP Hà Nội). Khám xét khẩn cấp trang trại của Hiệp, cơ quan chức năng phát hiện 723 con lợn nhiễm dịch tả châu Phi, tổng trọng lượng khoảng 60 tấn.
Hiệp thừa nhận biết đàn lợn đã nhiễm bệnh nhưng vì sợ thua lỗ nên không báo chính quyền, mà bí mật bán số lợn sắp chết cho Đồng để giết mổ, tiêu thụ ra thị trường.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Đồng, Bùi Thị Hoài Phương và Lê Phú Hiệp để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Toàn bộ 723 con lợn bệnh đã được bàn giao cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội tiêu hủy nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan trong vụ việc.