Chủ căn hộ trong chung cư cao cấp lắp 26 cục nóng điều hòa, tuyên bố để tiện sinh hoạt cho gia đình
Khi nhìn ra ban công, người phụ nữu hốt hoảng thấy cả mảng tường ngoài trời bị phủ kín bởi gần 30 dàn nóng điều hòa.
Tại một khu chung cư cao cấp ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), cư dân đang hoang mang khi phát hiện một căn hộ rộng 500m² bị chia nhỏ thành hàng chục phòng riêng, với gần 30 cục nóng điều hòa treo chi chít bên ngoài tường.

Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ cháy nổ, chập điện và quá tải hệ thống trong tòa nhà. Bà Long, cư dân tầng 6 cho biết, gần đây bà liên tục nghe tiếng khoan cắt, đục phá từ căn hộ tầng 7. Khi nhìn ra ban công, bà hốt hoảng thấy cả mảng tường ngoài trời bị phủ kín bởi các dàn nóng điều hòa.
“Ban đầu tôi nghĩ họ lắp hệ thống làm mát trung tâm, nhưng nhìn kỹ thì thấy gần 30 cục nóng xếp tầng tầng lớp lớp. Chúng tôi ai cũng lo sợ, vì nếu bật cùng lúc thì điện sao chịu nổi”, bà nói.

Theo thiết kế, căn hộ loại này gồm hai tầng, diện tích khoảng 500m², bố trí 5 phòng ngủ, 2 phòng khách cùng các phòng chức năng. Tuy nhiên, căn hộ của ông Vương - chủ sở hữu tầng 7 lại bị ngăn nhỏ thành hơn 20 phòng riêng.
“Họ bảo để người nhà ở, nhưng trông chẳng khác gì nhà trọ mini. Chúng tôi lo nhất là điện, nước và gas, vì nếu rò rỉ hay quá tải thì nguy cơ cháy nổ rất cao”, bà Long bức xúc.
Theo trang Sohu, vào sáng ngày 16/10, cơ quan chức năng đã đến kiểm tra hiện trường và xác nhận căn hộ đang trong quá trình cải tạo. Nhiều công nhân vẫn đang thi công nội thất.
Chủ nhà họ Vương cho biết việc chia nhỏ không nhằm mục đích kinh doanh mà để tiện sinh hoạt cho đại gia đình. “Nhà rộng, nếu dùng điều hòa trung tâm thì lãng phí, nên tôi chọn lắp điều hòa rời từng phòng để bật khi cần”, ông giải thích.
Đồng thời, ông khẳng định không thay đổi kết cấu chịu lực hay hệ thống ống nước, chỉ chia không gian bằng tường nhẹ. Tuy nhiên, việc lắp tới 26 cục nóng điều hòa trên cùng một mặt tường đã khiến ban quản lý tòa nhà phải vào cuộc.
Sau phản ánh của cư dân, Cục Nhà ở và Cải tạo đô thị khu kinh tế Vũ Hán đã cử đoàn kiểm tra đến làm việc, yêu cầu chủ hộ thuê đơn vị giám định độc lập đánh giá mức độ an toàn.
Đại diện ban quản lý khu dân cư cho biết, ông Vương có đầy đủ giấy tờ sở hữu và vẫn trong giai đoạn thi công nên cơ quan chức năng sẽ giám sát chặt chẽ tiến độ, đảm bảo quy trình an toàn.
Dù vậy, nhiều cư dân vẫn chưa yên tâm. “Nếu hơn 20 phòng đó đều bật điều hòa, nấu nướng, dùng bình nóng lạnh cùng lúc thì hệ thống điện tổng sẽ quá tải. Lỡ cháy nổ thì ai chịu trách nhiệm?”, một cư dân lo lắng nói.
Các chuyên gia cảnh báo, hệ thống điện của chung cư cao tầng chỉ được thiết kế theo công suất tiêu thụ trung bình. Việc sử dụng quá nhiều thiết bị có công suất lớn như điều hòa có thể gây quá tải, dẫn đến chập cháy hoặc phát nổ.
Bên cạnh đó, treo dày đặc cục nóng ở mặt ngoài tường khiến nhiệt lượng tích tụ, giảm tuổi thọ thiết bị và tăng rủi ro cháy lan theo dây điện. Việc tự ý sửa chữa, cải tạo trong chung cư không chỉ là chuyện riêng của một hộ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của cả tòa nhà.
Các chuyên gia khuyến cáo, mọi thay đổi kết cấu hoặc lắp đặt hệ thống kỹ thuật mới trong căn hộ cần tuân thủ nghiêm quy định xây dựng, có sự thẩm định của cơ quan chức năng. Nếu biến căn hộ thành “phòng trọ mini” để cho thuê, khi xảy ra sự cố, việc cứu hộ - cứu nạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn do hệ thống phòng cháy ban đầu không được thiết kế cho mô hình dày đặc như vậy.