Đời sống

Hàn Quốc thông qua luật chấm dứt việc bán và giết mổ thịt chó vào năm 2027

Hàn Quốc thông qua luật chấm dứt việc bán và giết mổ thịt chó vào năm 2027

Sự thay đổi này phản ánh thái độ khác nhau đối với việc ăn thịt chó giữa thế hệ già và trẻ.

Hàn Quốc hôm nay công bố luật mới nhằm mục đích chấm dứt việc bán và giết mổ chó để lấy thịt vào năm 2027. Theo BBC, hiện nay, ước tính Hàn Quốc có khoảng 1.600 nhà hàng thịt chó và 1.150 trang trại nuôi chó vào năm 2023.

Ở trong nước, món thịt chó hầm hay còn gọi là "boshintang", được coi là món ngon đối với thế hệ lớn tuổi nhưng với người trẻ thì món này không còn được ưa chuộng nữa. Lệnh cấm sẽ cấm việc nuôi và giết mổ chó để lấy thịt cũng như các hoạt động phân phối và bán thịt chó. Quốc hội nước này đã bỏ phiếu cấm chăn nuôi, giết mổ, phân phối và bán chó để lấy thịt. 

Theo luật mới, những người vi phạm các quy tắc này và giết thịt chó sẽ phải đối mặt với án tù khoảng 3 năm hoặc phạt tiền tối đa 30 triệu won (23.000 USD), trong khi những người bán thịt chó hoặc nuôi chó lấy thịt có thể phải chịu mức án hai năm. Bản thân việc tiêu thụ thịt chó sẽ không trở thành bất hợp pháp. Luật sẽ có hiệu lực vào năm 2027 để cho phép những người liên quan đến ngành công nghiệp thịt chó ngừng kinh doanh và tìm việc làm thay thế. Chính phủ Hàn Quốc cho biết họ sẽ hỗ trợ những người có hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng nhưng thông tin chi tiết về việc đó sẽ như thế nào vẫn chưa được công bố.

Sự thay đổi này phản ánh thái độ khác của thế hệ trẻ ở Hàn Quốc khi họ có xu hướng coi chó là vật nuôi trong gia đình hơn là có quan điểm cho rằng thịt chó cũng giống như thịt lợn, thịt bò hoặc thịt gà. Theo khảo sát của Gallup Korea và CNN đưa tin, số người ăn thịt chó trong 12 tháng qua đã giảm từ 27% năm 2015 xuống còn 8% vào năm 2022.

Tuy nhiên không phải ai cũng hài lòng về luật mới. Theo truyền thống, thịt chó  được tiêu thụ vào mùa hè để giúp con người giải nhiệt và là nguồn cung cấp protein giá rẻ. Theo BBC, một người dân 86 tuổi ở thành phố Seoul bày tỏ: "Chúng tôi đã ăn món này từ thời Trung cổ. Tại sao lại ngăn chúng tôi ăn món ăn truyền thống của mình? Nếu bạn cấm thịt chó thì bạn nên cấm thịt bò".

Mặt khác, các nhà vận động bảo vệ động vật lại rất vui mừng trước tin này sau khi họ gây áp lực lên chính phủ để thực hiện thay đổi này trong nhiều năm. Jung Ah Chae, giám đốc điều hành của Humane Society International/Korea chia sẻ với Guardian: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trong đời mình sẽ thấy lệnh cấm ngành công nghiệp thịt chó tàn ác ở Hàn Quốc, nhưng chiến thắng lịch sử đối với động vật này là minh chứng cho niềm đam mê và quyết tâm của phong trào bảo vệ động vật của chúng ta”.

Theo IFL Science.