Vào sáng nay 28/4, Tổng thống Trump cho biết, ông sẽ cho Nga và Ukraine "hạn chót" để đạt được thỏa thuận ngừng xung đột.
Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ cho Ukraine và Nga thời hạn là "2 tuần" để hai nước này đạt được thỏa thuận ngừng xung đột. Vì ông cho rằng, đã có quá nhiều người thiệt mạng khi xung đột ngày càng leo thang.
Bên cạnh đó, ông Trump cũng bày tỏ thất vọng với Tổng thống Nga vì giao tranh chưa chấm dứt, thậm chí còn tiếp tục diễn ra ngay sau các cuộc đàm phán hòa bình.

Trước đó, trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2024, Tổng thống Trump đã có cam kết gây chú ý. Đó là sẽ chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu ông thắng cử. Tuy nhiên đến hiện tại, sau gần 100 ngày nhậm chức trong nhiệm kỳ thứ 2, ông Trump vẫn chưa thể thực hiện "lời hứa" này của mình.
Vào hồi cuối tháng 2/2025, cuộc gặp giữa ông Trump với Tổng thống Ukraine Zelensky diễn ra không mấy tốt đẹp, khiến hai bên không ký được một thỏa thuận về việc cho phép Mỹ tiếp cận nguồn dự trữ khoáng sản đất hiếm lớn của Ukraine. Tuy nhiên, khi hai nhà lãnh đạo có cuộc trò chuyện riêng tư khi tham dự tang lễ của Giáo hoàng Francis tại Rome vào cuối tuần qua, mối quan hệ dường như đã "gương vỡ lại lành".
.jpg)
Đồng thời, ngay sau đó, ông Trump cũng đã đưa ra một số chỉ trích đối với Tổng thống Putin trên mạng xã hội Truth Social. “Không có lý do gì để Nga bắn tên lửa vào các khu vực dân sự, thành phố và thị trấn trong vài ngày qua. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng có lẽ ông ấy không muốn dừng xung đột, ông ấy chỉ đang lợi dụng tôi, và vấn đề phải được xử lý theo cách khác, thông qua ngân hàng hoặc biện pháp trừng phạt thứ cấp?' Quá nhiều người đã thiệt mạng trong cuộc chiến”.
Ngoài ra, khi báo chỉ hỏi ông có tin tưởng ông Putin hay không, Tổng thống TRump nói ông sẽ cho biết điều này trong khoảng "hai tuần" nữa. Đây được xem chính là lời tuyên bố của ông Trump đối với Nga và Ukraine, rằng hãy kết thúc sớm xung đột vì mỗi tuần, Ukraine đang phải chứng kiến 3.000 - 4.000 người tử vong.
.