Đời sống

Vụ 20 du khách Hàn chê đồ ăn khi cách ly tại Đà Nẵng: Nhà hàng chuẩn bị phần cơm nói gì?

Vụ 20 du khách Hàn chê đồ ăn khi cách ly tại Đà Nẵng: Nhà hàng chuẩn bị phần cơm nói gì?

Những ngày gần đây CĐM "dậy sóng" khi 1 đài truyền hình YTN của Hàn Quốc đưa tin về việc 20 người Hàn nói mình bị "giam cầm" và đối xử tệ khi vào diện cách ly tại Đà Nẵng. Đáng chú ý, nhóm khách này đã quay clip nơi ở cũng như chê thậm tệ bữa ăn do bệnh viện cung cấp và nói rằng tất cả đều không sạch sẽ, đồ ăn đều ít ỏi, không đủ chất.

Suất ăn bị 20 du khách Hàn chê bai.

 

Bác sĩ Lê Thành Phúc - Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, đài truyền hình Hàn Quốc đã đưa những hình ảnh về cơ sở vật chất đều không có tính chính xác và chưa có gì được xác nhận.

Khư vực cách ly của bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Về phần cơm được đăng tải, bác sĩ Phúc cũng nói thêm đó là suất đồ ăn tại 1 nhà hàng nổi tiếng và được nhiều người Hàn ưa chuộng nhất Đà Nẵng, đồng thời cũng là "chế độ đặc biệt" ưu tiên cho các nhóm khách này.

"Nơi chúng tôi đặt mua các suất cơm cho đoàn khách đến từ Daegu (Hàn Quốc) là từ 1 nhà hàng món Hàn nổi tiếng nhất Đà Nẵng. Tất cả khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng luôn chọn nhà hàng đó để ăn. Mỗi phần ăn 200 nghìn đồng gồm cơm, canh hầm xương heo, thịt heo cay, mì súp cua" - Bác sĩ Phúc chia sẻ.

Suất ăn được chuẩn bị vô cùng chu đáo.

Để đảm bảo tính chính xác, 1 nhóm PV đã đến "mục sở thị" ngay nhà hàng này. Tại đây, chị Bích Thuận - Chủ nhà hàng cũng là đầu bếp chính xác nhận rằng bệnh viện Phổi đã đặt 20 suất cơm tại đây. Được biết mỗi suất ăn có giá 180.000-200.000, đây là thực đơn bán chạy nhất tại cửa hàng của chị, chủ yếu đều là người Hàn gọi.

Chị Bích Thuận chia sẻ: "Biết đây là những phần suất cơm đặc biệt chuẩn bị cho đoàn khách Hàn Quốc đang cách ly, vậy nên tôi và các bạn nhân viên đã cố gắng chuẩn bị chu đáo hết sức có thể. Đây là món du khách Hàn đến Đà Nẵng thường hay ghé nhà hàng chúng tôi để ăn món này. Phía Bệnh viện Phổi cũng rất chu đáo khi cử 2 người đến 'giám sát' và dặn dò chúng tôi phải làm những suất ăn tốt nhất cho họ."

Suất cơm trị giá 180.000 tại nhà hàng chị Thuận.

Nói về lí do được bệnh viện Phổi Đà Nẵng "chọn mặt gửi vàng", chị Thuận tự tin rằng vì quán ăn mình đã hoạt động được 2 năm nay và rất hợp thị yếu người Hàn. Các suất ăn bán đều được chuẩn bị chu đáo và đặt uy tín lên hàng đầu.

Chị Bích Thuận còn khẳng định rằng suất cơm mà du khách Hàn đăng tải không đúng sự thật: "Là người trực tiếp nấu món, tôi cố gắng chuẩn bị kĩ lưỡng nhất, để không xảy ra sai sót vì biết khách Hàn rất kĩ tính. Nhưng đọc được thông tin khách Hàn Quốc chê bai đó là suất ăn tồi tệ khiến tôi rất buồn và thất vọng".

Nhà hàng chị luôn đặt chất lượng và uy tín lên hàng đầu.
Nhà hàng rất nổi tiếng và được nhiều du khách Hàn Quốc ghé thăm.

 

Hashtag 'Xin lỗi Việt Nam' lọt top 2 trending thế giới: Lòng tự tôn dân tộc là đây!

(Techz.vn) Sau khi báo chí Hàn Quốc đưa tin về việc cách ly 20 người Hàn tại Đà Nẵng đã gây ra làn sóng phẫn nộ cho CĐM. Hashtag "Xin lỗi Việt Nam" bằng tiếng anh hiện đã lọt top 2 trending thế giới trên Twitter.