Smart Phone - Điện thoại

“Bắt trọn chất Art cùng Galaxy A” – cuộc thi chụp ảnh trên biến điều bình thường thành đỉnh cao

“Bắt trọn chất Art cùng Galaxy A” – cuộc thi chụp ảnh trên biến điều bình thường thành đỉnh cao

Chụp ảnh sống ảo sao cho nhiều like dường như vẫn là "kim chỉ nam" của giới trẻ ngày nay. Dù là đi học, đi làm, đi ăn uống hay ra ngồi cafe, ai ai cũng muốn chụp lấy vài kiểu "ảo diệu" đăng lên mạng, rồi sau đó ngồi đếm like, đếm tim trong niềm vui sướng.

Camera smartphone ngày nay, với sự phát triển của cả phần cứng và phần mềm thì đã chụp rất đẹp rồi. Chỉ cần giơ máy lên, căn góc một chút xíu, bấm chụp rồi chạy qua 7749 lớp filter là có ngay một bức ảnh trăm like. 

1
Smartphone ngày nay chụp ảnh quá đẹp rồi, nên muốn khác biệt thì phải biết cách tìm tòi, phát hiện những điều mới mẻ.

Thế nhưng, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là những góc chụp quen thuộc, những con người đó, một quán cafe mới nổi hay một sự kiện hot hit. Nếu như ai cũng có ảnh đẹp "sương sương", nội dung lại cứ na ná nhau thì chẳng phải sẽ sớm trở nên nhạt nhẽo?

Vậy nên bây giờ, những nhiếp ảnh gia di động sẽ cần có một bước "chuyển mình", tạo sự khác biệt với số đông thì mới gây chú ý mạnh mẽ hơn. Xu hướng hiện nay phải là chụp lại những gì nhỏ bé, bình dị nhất, đơn giản nhất, ở ngay xung quanh chúng ta thôi, nhưng phải làm sao biến nó thành nghệ thuật mới hay!

2
Trend mới của năm 2020 phải là chụp ảnh macro với ống kính chuyên dụng như thế này này.

Với thế hệ trẻ đam mê sáng tạo của thời đại này thì chẳng có gì là không thể. Phong trào chụp ảnh siêu cận cảnh trên smartphone vừa mới được khởi xướng gần đây nhưng đã để lại nhiều dấu ấn, truyền cảm hứng cho không ít bạn trẻ, góp phần mở rộng góc nhìn về nghệ thuật nhiếp ảnh di động.

Chụp ảnh macro, hay còn gọi là siêu cận cảnh, mới chỉ xuất hiện trên một vài smartphone ra mắt gần đây, điển hình như Galaxy A51 và Galaxy A71. Đây được xem là Camera Macro Chụp Cận Cảnh đầu tiên trên Samsung Galaxy với ống kính và cảm biến riêng biệt được thiết kế riêng cho nhu cầu chụp ảnh macro. Người dùng sẽ có trải nghiệm chụp ảnh hoàn thiện hơn vì lấy nét được gần hơn (chỉ 3 - 4cm thay vì 7 - 10cm trên camera chính) và không lo bị mờ nhòe vì lấy nét sai. Nhờ đó, giảm thiểu các bước rối rắm để chụp được một bức ảnh "chất" hơn.

photo-3-15823637638171800159250
Với ống kính macro của Galaxy A71, những điều bình thường cũng trở nên phi thường đến lạ.

Ngay từ khi xuất hiện, chụp ảnh macro trên smartphone đã nhanh chóng tạo được ấn tượng từ người dùng. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì khi mà chụp góc thường hay góc siêu rộng đã phổ biến rồi thì chúng ta sẽ tự động tìm kiếm những phong cách chụp mới độc đáo, khác lạ hơn. Với ống kính siêu cận cảnh, cá tính nghệ thuật của nhiều bạn trẻ lại một lần nữa có cơ hội thể hiện. Đó chính là lý do vì sao chụp macro sẽ sớm trở thành xu hướng mới trong làng nhiếp ảnh di động năm 2020.

photo-4-15823637638341559358966
Galaxy A51 có thể ghi lại những khung hình macro "mướt mắt" thế này, tất cả là nhờ camera macro chụp cận cảnh!

Nhằm góp phần mang xu hướng này tới nhiều bạn trẻ hơn, Samsung đã phối hợp cùng Kênh14 tổ chức một cuộc thi ảnh siêu thú vị dành cho những nhiếp ảnh gia di động… Để có cơ hội vi vu nước ngoài và nhận về giải thưởng là một chiếc Galaxy A71 mới toanh, bạn chỉ cần "trổ" hết tài nghệ của mình vào những bức ảnh macro theo 3 chủ đề "Thiên nhiên diệu kỳ", "Cuộc sống muôn màu", "Thế giới ẩm thực", sau đó đăng tải lên website chính thức của cuộc thi. Đừng quên, mỗi lần tham dự là lại có ngay cơ hội để trúng thẻ cào điện thoại may mắn và mỗi tuần đều có giải thưởng là Galaxy Watch Active 2 xịn sò.

image012-15823638435251841005197

Nhấc điện thoại lên và tham gia cuộc thi ảnh macro ngay nào!

Để ghi điểm trong mắt hội đồng giám khảo và những người bình chọn, tốt nhất bạn nên chụp ảnh macro bằng những chiếc smartphone đã tích hợp sẵn tính năng này, điển hình như Galaxy A51 hay Galaxy A71 chẳng hạn. Cuộc thi sẽ diễn ra từ 20 giờ ngày 21/2 cho đến 20 giờ ngày 22/3, nhanh tay chụp ảnh, truy cập https://battronchatart.kenh14.vn và đăng tải những khoảnh khắc ấn tượng nhất của chính mình nhé!