Giá dầu chiều hôm nay 14/4 quanh mức 100USD/thùng, giá trị thực tế bao nhiêu lít, tạo được bao nhiêu xăng
Cập nhật giá dầu thô thế giới lúc 15 giờ chiều hôm nay 14/4 giao dịch ở mức dưới 100USD/thùng với cả dầu WTI và dầu Brent (Biển Bắc). Nhiều người dùng thắc mắc vậy một thùng dầu là bao nhiêu lít, giá trị quy đổi với xăng như RON95 hay dầu Diesel ra sao?
Theo đó, giá dầu thế giới hiện đang có xu hướng. Cụ thể, lúc 15 giờ chiều hôm nay 14/4, giá dầu Brent Biển Bắc đang giảm 0.82% về mức 98.55 USD/thùng trong khi đó, dầu WTI cũng giảm 2.61% về mức 96.49 USD/thùng. Mặc dù vậy trong phiên vẫn có lúc lên 100 USD.
Giá dầu thế giới hiện đang giao dịch áp dụng cho một thùng dầu thô. Vậy một thùng dầu thô là bao nhiêu lít? Đây là một đơn vị khá phổ biến và xuất phát từ Mỹ với giá trị là 42 Gallon.
Một thùng dầu thô là bao nhiêu lít?
Theo quy đổi sang hệ đo lường lít, một thùng dầu thô đang giao dịch trên thị trường có dung tích tương đương 159 lít. Một tấn dầu thô có mức trung bình tương đương khoảng 7,5 thùng dầu tùy thuộc vào mật độ của dầu mỏ hoặc sản phẩm phụ của dầu mỏ. Một mét khối dầu thô sẽ bằng 6,29 thùng.
Tiêu chuẩn này này xuất hiện vào giữa những năm 1800, trong thời kỳ bùng nổ dầu mỏ đầu tiên của Mỹ tại Titusville, Pennsylvania. Vào thời điểm đó, lượng dầu được bơm lên từ lòng đất nhiều đến nỗi những người khai thác dầu mỏ thời kỳ đầu gặp phải một vấn đề nghiêm trọng: phải chứa hết lượng dầu thô này ở đâu?
Ban đầu mọi loại thùng đều có thể dùng để đựng dầu thô với nhiều loại kích thước khác nhau gây khó khăn trong việc đong đếm. Khi quá trình buôn bán dầu số lượng lớn xuất hiện nhu cầu tiêu chuẩn hóa lượng dầu bắt đầu trở nên cần thiết.
Sau nhiều tính toán, người ta đã cách tốt nhất để vận chuyển dầu là sử dụng thùng gỗ 42 gallon, kích thước thùng chứa rượu được Vua Richard III quy định vào năm 1483 tại Anh. Thùng này nặng khoảng 300 pound và có thể khiêng được bởi một người. Hơn nữa loại thùng này khá phổ biến.
Năm 1860, thùng 42 gallon trở thành tiêu chuẩn chính thức cho một thùng dầu. Vào thời điểm đó, việc chất 20 thùng dầu thô lên một toa xe lửa thông thường rất dễ dàng. Khi dầu mỏ được phát hiện ở các vùng khác của Hoa Kỳ, các phương pháp vận chuyển và lưu trữ cũng nhanh chóng được áp dụng.
Đến năm 1872, Hiệp hội các nhà sản xuất dầu mỏ, Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ và Cục Mỏ Hoa Kỳ đều áp dụng thùng 42 gallon làm tiêu chuẩn của họ. Mặc dù đã hơn một thế kỷ kể từ khi dầu được vận chuyển bằng thùng thực tế, 42 gallon vẫn là tiêu chuẩn "mỗi thùng" cho đến ngày nay.
Một thùng dầu thô 159 lít tạo ra được bao nhiêu xăng, dầu
Dầu thô là một hỗn hợp phức tạp với nhiều thành phần khác nhau. Sau khi khai thác tùy theo thành phân mà dầu thô có thể tạo ra các thành phẩm bao gồm xăng, dầu diesel, dầu hỏa/xăng máy bay, dầu nặng, nhựa đường...v..v.
Để dầu thô có thể tạo ra thành phẩm, người ta cần xây dựng các nhà máy lọc dầu sử dụng phương pháp chưng cất. Theo đó, sau khi chưng cất, từ một thùng dầu thô 159 người ta có thể tạo ra trung bình
- Xăng như RON 95: 72-75 lít (chiếm tỉ trọng cao nhất lên đến 45%);
- Dầu Diesel: 40-45 lít
- Xăng máy bay: 15-17 lít
- Khí Gas: 6-8 lít (sau khi hóa lỏng thành LPG)
- còn lại là các sản phẩm khác (dầu nặng, nhựa đường..v..v)
Trên thực tế, khả năng tạo ra các thành phẩm của một thùng dầu thô không chính xác tuyệt đối, nó phụ thuộc vào loại dầu thô, công nghệ chưng cất, phụ gia thêm vào trong quá trình sản xuất...v..v.