Xăng dầu leo thang, Thái Lan ra mắt ứng dụng xem cây xăng còn mở hay đã đóng cửa vì hết xăng
Bộ Năng lượng Thái Lan mới đây đã triển khai ứng dụng 'Fuel Now' để kiểm tra xem trạm xăng nào còn nhiên liệu và trạm nào đã đóng cửa nhằm đáp ứng nhu cầu xăng dầu của người dân trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao, nhiều người mua tích trữ.
Ứng dụng Fuel Now vừa được đưa lên các cửa hàng ứng dụng trên cả Android và iPhone. Ứng dụng này sẽ hiển thị trạng thái hoạt động của các trạm xăng, liệu chúng đang đóng cửa hay mở cửa. Các trạm xăng khi tham gia sẽ cần nhập thông tin về trạm của mình, bao gồm loại nhiên liệu và lượng còn lại. Cơ quan quản lý Thái Lan cho biết có tổng cộng 139 nhà bán lẻ tham gia.
Đây là một trong các biện pháp mà Bộ Năng lượng Thái Lan triển khai trong bối cảnh giá xăng dầu của nước này xảy ra tình trạng tăng giá và thiếu hụt do chịu ảnh hưởng từ cuộc xung đột Mỹ-Israel và Iran.

Khi được hỏi về tiến độ giải quyết tình trạng thiếu nhiên liệu tại các trạm xăng, ông Wuttithat cho biết Cục Kinh doanh Năng lượng, Bộ Năng lượng, đã giảm các biện pháp dự trữ nhiên liệu để nới lỏng các hạn chế nhằm đẩy nhanh việc đưa nhiên liệu vào hệ thống sau khi tình hình cung cấp nhiên liệu được cải thiện.
Điều này bao gồm việc ban hành lệnh cấm các trạm xăng từ chối bán nhiên liệu cho các nhóm thiết yếu và khẩn cấp như xe cứu thương, xe cứu hỏa và xe của chính phủ, cũng như nông dân và những người làm trong các ngành nghề thiết yếu, nhằm đảm bảo các nhu cầu cơ bản của đất nước vẫn được duy trì.
Các nhà chức trách cũng chỉ thị các nhà bán lẻ dầu mỏ theo Mục 7 phải đẩy nhanh việc quản lý kho và phân phối dầu triệt để thông qua mạng lưới của họ, đồng thời báo cáo dữ liệu giao dịch và giá cả hàng ngày để đảm bảo tính minh bạch và ngăn chặn tình trạng tích trữ.
Bộ Năng lượng Thái Lan cho biết cũng đang phối hợp chặt chẽ với các nhà máy lọc dầu và các nhà kinh doanh dầu mỏ để điều chỉnh các biện pháp dự trữ dầu cho phù hợp với tình hình hiện tại nhằm bổ sung nguồn cung dầu vào hệ thống. Họ cũng yêu cầu các bên này truyền đạt thông tin chính xác đến công chúng để giảm thiểu sự hoang mang.
(Theo: Khaosod)