Tablet - Laptop - Máy tính

Xiaomi úp mở về máy tính bảng siêu nhỏ gọn, màn chỉ 8 inch, giá rẻ ăn đứt iPad Mini 6

Xiaomi úp mở về máy tính bảng siêu nhỏ gọn, màn chỉ 8 inch, giá rẻ ăn đứt iPad Mini 6

Xiaomi được cho là đang chuẩn bị tiến vào phân khúc máy tính bảng nhỏ gọn với một siêu phẩm mới hứa đầy hứa hẹn về giá rẻ, hiệu năng tốt nhằm cạnh tranh với iPad Mini 6 của Apple.

Xiaomi tái gia nhập thị trường máy tính bảng với sự ra mắt của dòng Xiaomi Pad 5 . Kể từ đó, công ty đã phát hành một số mẫu và tất cả chúng đều có màn hình kích thước lớn có kích thước tối thiểu là 11 inch, ngoại trừ Redmi Pad với tấm nền 10,65 inch nhỏ hơn một chút. Ngoài ra còn có một model có màn hình khổng lồ 14 inch ( Xiaomi Pad 6 Max 14 ).

Sau ba năm sau khi quay trở lại danh mục máy tính bảng, công ty cuối cùng cũng có thể ra mắt máy tính bảng màn hình nhỏ.Gần đây, một số giám đốc điều hành của Xiaomi đã bóng gió về việc ra mắt máy tính bảng 8 inch trên weibo. 

Vì vậy, thiết bị rất có thể đang trong giai đoạn phát triển nếu nó thực sự tồn tại. Nó sẽ xuất hiện trong cơ sở mã HyperOS khi quá trình xây dựng chương trình cơ sở đã sẵn sàng.

Và một khi Xiaomi cho rằng nó đã sẵn sàng tung ra thị trường, sản phẩm sẽ phải được các cơ quan quản lý chứng nhận. Đó là lúc chúng ta có thể tìm hiểu thêm về chiếc máy tính bảng này. Tuy nhiên với kích thước 8 inch, đây sẽ là đối thủ trực tiếp với iPad Mini 6.

Hiện tại, tất cả những gì chúng ta có thể nói là Xiaomi chỉ đang cân nhắc việc phát hành một chiếc máy tính bảng mini. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là chờ đợi kế hoạch thành hiện thực.

Có thể bạn chưa biết, tất cả các máy tính bảng trước đây của Xiaomi đều có màn hình 8 inch, ngoại trừ Mi Pad 4 Plus . Vì vậy, máy tính bảng màn hình nhỏ sẽ không phải là sản phẩm hoàn toàn mới của Xiaomi.

Chỉ là 8 inch từng được coi là kích thước tiêu chuẩn cho máy tính bảng có viền màn hình lớn. Nhưng giờ đây, với viền tối thiểu, những chiếc máy tính bảng này thuộc loại nhỏ hoặc mini. Apple iPad mini hiện là máy tính bảng màn hình nhỏ tốt nhất và duy nhất có sẵn trên toàn cầu vì vậy, động thái của Xiaomi được cho là khá nhanh chân đặt chân vào phân khúc vẫn còn ít cạnh tranh.