Samsung đã sẵn sàng ra mắt dòng máy tầm trung với thông tin vừa rò rỉ cho thấy nó có thể kèm màn hình xịn như iPhone 17 mới.
Samsung thường tự sản xuất màn hình cho các dòng điện thoại thông minh Galaxy, đặc biệt là đối với tấm nền OLED. Nhưng điều đó có thể không đúng với Galaxy A57 sắp ra mắt.
Theo một báo cáo từ The Elec, China Star Optoelectronics Technology (CSOT) thuộc sở hữu của TCL và Samsung Display có thể cùng nhau cung cấp tấm nền OLED cứng cho Galaxy A57.
Mặc dù việc lựa chọn tấm nền này không gây ngạc nhiên – tất cả các điện thoại dòng Galaxy A trước đây đều được cho là đã sử dụng màn hình OLED cứng – nhưng điều này cho thấy thế hệ điện thoại tầm trung Galaxy A tiếp theo sẽ có phần viền dưới dày hơn so với viền cạnh bên và viền trên. Điều này là do không gian vật lý hạn chế cần thiết cho các dây cáp kết nối và bộ điều khiển của màn hình.
Báo cáo cũng đề cập rằng cùng một tấm nền OLED có thể được sử dụng trong Galaxy S26 FE, dự kiến ra mắt vào năm 2026. Điều thú vị là bối cảnh thị trường rộng lớn hơn. Một số thương hiệu Trung Quốc hiện đang sử dụng màn hình OLED dẻo ngay cả trong các điện thoại dưới 250 đô la, cho phép viền màn hình mỏng hơn và đồng đều hơn. Trong khi đó, Samsung vẫn tiếp tục dựa vào màn hình OLED cứng trong các mẫu điện thoại có giá cao hơn nhiều. Ví dụ, Galaxy S25 FE vẫn có phần viền dưới khá rõ rệt.
Đã có những dấu hiệu cho thấy bộ phận di động của Samsung không hài lòng với khoảng cách này. Theo báo cáo, họ đã thúc ép Samsung Display giảm giá màn hình OLED dẻo xuống gần hơn với màn hình cứng. Nếu điều đó xảy ra, các mẫu điện thoại tương lai như Galaxy A58 hay Galaxy S27 FE, dự kiến ra mắt vào khoảng năm 2027, cuối cùng có thể chuyển sang sử dụng màn hình mỏng hơn.
Hiện tại, việc mua tấm nền từ CSOT dường như là một quyết định dựa trên yếu tố chi phí. Với giá linh kiện ngày càng tăng , Samsung dường như cởi mở hơn trong việc điều chỉnh chuỗi cung ứng của mình—ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải thay đổi cách làm thông thường.