Tình hình bé trai lớp 3 bị cổng làng đổ sập ở Hà Tĩnh, lý do bác sĩ nối tạm tay bị đứt vào cẳng chân
Sau khi bị cổng làng bằng bê tông đổ sập đè trúng, một bé trai lớp 3 ở Hà Tĩnh bị đứt rời bàn tay, trong khi phần cẳng tay cũng dập nát. Để duy trì sự sống của bàn tay, các bác sĩ tạm thời đưa bộ phận này nối với hệ thống mạch máu ở chân.
Ngày 29/9, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An cho biết bệnh nhi N.D.T., học sinh lớp 3, trú tại Hà Tĩnh, được chuyển đến bệnh viện một ngày trước đó trong tình trạng bàn tay bị đứt rời, cẳng tay tổn thương nghiêm trọng.
Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định phần cẳng tay của bệnh nhi bị dập nát nặng, không thuận lợi để thực hiện nối bàn tay trực tiếp ngay lập tức. Nếu tiến hành nối trong tình trạng này, nguy cơ phần chi thể bị hoại tử là rất cao.
Trước tình huống trên, ê-kíp phẫu thuật lựa chọn phương án nối tạm bàn tay vào hệ thống mạch máu ở cẳng chân. Kỹ thuật này nhằm duy trì nguồn máu, giúp "nuôi" phần bàn tay bị đứt trong thời gian chờ các tổn thương ở cẳng tay ổn định.
Theo kế hoạch điều trị, khi bàn tay đạt trạng thái ổn định, các bác sĩ sẽ thực hiện phẫu thuật lần tiếp theo để đưa bàn tay từ cẳng chân trở lại vị trí ban đầu và tiến hành nối.
Bệnh viện cho biết bệnh nhi cần tiếp tục được theo dõi trong khoảng 5-7 ngày. Đây là khoảng thời gian quan trọng để các bác sĩ đánh giá khả năng sống của bàn tay trước khi thực hiện bước phẫu thuật tiếp theo.
Trước đó, khoảng 14h ngày 28/9, một xe cẩu lưu thông qua thôn Hương Phong, xã Hương Khê thì xảy ra va chạm, khiến cổng làng bằng bê tông bị đổ sập.
Đúng thời điểm này, một phụ nữ điều khiển xe máy chở bé T. đi qua khu vực. Bé trai bị khối bê tông đổ xuống trúng người, dẫn đến bàn tay bị đứt lìa và cẳng tay bị dập nát.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.