‘Ông hoàng nhạc đỏ’ đi bán thịt dê, mở nhà hàng nổi tiếng Thủ đô, 50 tuổi sở hữu tài sản khổng lồ
Không chỉ được biết đến với danh xưng "ông hoàng nhạc đỏ", nam ca sĩ này còn lấn sân sang kinh doanh ẩm thực. Nhà hàng chuyên các món dê của anh hiện có hai cơ sở và rất nổi tiếng tại Hà Nội.
Từ giọng ca nhạc cách mạng đến ông chủ nhà hàng dê
Sinh năm 1976 tại Thanh Hóa, Trọng Tấn sớm bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê âm nhạc. Nam ca sĩ được đào tạo tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sau đó từng bước khẳng định tên tuổi với chất giọng nam cao giàu nội lực, cách xử lý ca khúc chắc chắn cùng phong cách biểu diễn chững chạc.
Trong sự nghiệp, Trọng Tấn ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc như Tiếng đàn bầu, Tình ca, Đất nước tình yêu, Bài ca hy vọng và Một đời người một rừng cây. Những tác phẩm này góp phần gắn tên tuổi anh với dòng nhạc cách mạng và danh xưng "ông hoàng nhạc đỏ".

Nam ca sĩ cũng có nhiều năm đứng chung sân khấu với Đăng Dương và Việt Hoàn. Ba giọng ca cùng thế hệ nhiều lần kết hợp, tạo thành bộ ba được khán giả biết đến trong dòng nhạc chính thống.
Ngoài âm nhạc, Trọng Tấn còn dành sự quan tâm cho lĩnh vực ẩm thực. Cuối năm 2014, anh cùng Tiến sĩ Đinh Minh bắt đầu phát triển thương hiệu đặc sản dê ré Song Dương tại Hà Nội.

Theo chia sẻ của Trọng Tấn, việc lựa chọn thịt dê không chỉ nhằm mục đích kinh doanh mà còn xuất phát từ sở thích với ẩm thực vùng miền và mong muốn đưa món dê đến gần hơn với thực khách theo hướng khác biệt, thay vì chỉ được xem là món ăn bình dân hoặc đồ nhậu.
Song Dương tập trung vào dê ré, loại dê non có trọng lượng khoảng 17-20 kg và chưa thay răng sữa. Khi mới bắt đầu kinh doanh, Trọng Tấn cùng cộng sự còn đầu tư trang trại để chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ nhà hàng.
Hiện thương hiệu này có hai cơ sở tại phố Trần Kim Xuyến, Cầu Giấy và phố Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng. Cơ sở trên phố Hàn Thuyên nằm ở khu vực trung tâm Hà Nội, có 3 tầng cùng nhiều phòng riêng.
Thực đơn tại đây gồm nhiều món từ dê ré như dê ré ủ trấu, dê nướng tảng, dồi dê, đùi dê nướng và lẩu dê.
Cuộc sống gia đình kín tiếng, sở hữu nhà phố và khu nghỉ dưỡng
Bên cạnh sự nghiệp ca hát và kinh doanh, gia đình là một phần quan trọng trong cuộc sống của Trọng Tấn. Nam ca sĩ và bà xã Thanh Hoa quen nhau từ khi còn đi học, gắn bó hơn 20 năm và có hai người con là Tấn Đạt và Thảo Nguyên.

Theo Trọng Tấn, vợ anh là người đảm nhận phần lớn việc chăm sóc gia đình, đặc biệt trong những khoảng thời gian nam ca sĩ phải liên tục đi diễn xa.
Hai người con của Trọng Tấn cũng có năng khiếu nghệ thuật. Con gái Thảo Nguyên từng theo học đàn tranh tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trong khi đó, con trai Tấn Đạt học thanh nhạc, yêu thích ca hát và sáng tác. Năm 2025, Tấn Đạt tham gia một cuộc thi âm nhạc và thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên sân khấu với vai trò một ca sĩ trẻ.

Gia đình Trọng Tấn hiện sống trong căn nhà rộng hơn 100m2, cao 4 tầng trên phố Trần Quang Diệu, Hà Nội. Ngôi nhà có hồ cá koi, trong khi khu vực sân thượng được tận dụng để trồng cây cảnh, hoa và rau.
Sau những buổi biểu diễn, nam ca sĩ thường dành thời gian ở nhà chăm sóc cây cối và tận hưởng cuộc sống bên gia đình.

Ngoài căn nhà phố, Trọng Tấn còn sở hữu một không gian nghỉ dưỡng rộng khoảng 4.000m2 ở khu vực ngoại thành. Nơi này có nhiều cây xanh, đồi thông, vườn cây và bể bơi, được gia đình sử dụng làm nơi nghỉ ngơi sau những khoảng thời gian bận rộn.
Nam ca sĩ cũng duy trì những thú vui giản dị như chăm vườn, tỉa cây, trồng rau và nuôi cá. Những công việc này giúp anh có thêm thời gian thư giãn sau lịch trình biểu diễn và kinh doanh.


Dù có nhiều bất động sản, Trọng Tấn vẫn giữ cuộc sống tương đối kín tiếng và ít chia sẻ về tài sản cá nhân. Ngoài công việc, anh dành thời gian cho vợ con, chăm sóc không gian sống và tận hưởng những khoảng thời gian riêng tư bên gia đình.