Nữ sinh ngành công nghệ yêu cầu gia đình chuyển 200 triệu, công an vào cuộc phát hiện bí mật chấn động
Ngày 15/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết lực lượng chức năng vừa kịp thời giải cứu một nữ sinh viên năm thứ 2 bị các đối tượng thao túng, khống chế tinh thần qua không gian mạng tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Trà Vinh.
Báo Tiền Phong đưa tin, tối 8/9, Đ.N.T., sinh viên năm thứ 2 ngành công nghệ thông tin, gọi điện qua Zalo cho gia đình đề nghị chuyển 200 triệu đồng để đặt cọc làm thủ tục du học tại Đài Loan.
T. nói số tiền này sẽ được hoàn trả cho gia đình sau khoảng 2 giờ. Tuy nhiên, người thân cho rằng có dấu hiệu bất thường nên khuyên nữ sinh thận trọng.
Sau đó, T. tiếp tục gọi cho dì ruột để hỏi mượn số tiền trên. Người dì yêu cầu T. cung cấp giấy tờ chứng minh việc đi du học và số điện thoại của giáo viên cố vấn phụ trách chương trình nhưng nữ sinh không đồng ý.
Sáng hôm sau, gia đình vẫn nhắn tin qua Zalo và nhận được phản hồi từ T. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, mọi liên lạc với nữ sinh bị gián đoạn.
Cùng thời điểm, người thân của T. nhận được nhiều cuộc gọi từ các số điện thoại lạ. Các đối tượng yêu cầu gia đình chuyển 100 triệu đồng để “chuộc” nữ sinh, đồng thời đe dọa nếu không chuyển tiền sẽ đưa T. sang Campuchia.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long nhận định vụ việc có dấu hiệu “bắt cóc online” nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Các điều tra viên, trinh sát được phân công phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh.
Qua xác minh, T. là sinh viên năm 2, đang ở tại ký túc xá trên địa bàn phường Hòa Thuận. Trước khi xảy ra vụ việc, nữ sinh từng gửi cho dì ruột 2 văn bản liên quan đến việc cử tuyển học viên du học tại Đài Loan. Tuy nhiên, phía nhà trường xác nhận không ban hành các văn bản về việc cử tuyển học viên đi du học nước ngoài.
Trích xuất camera tại phòng bảo vệ ký túc xá, lực lượng chức năng ghi nhận T. điều khiển xe gắn máy rời khỏi ký túc xá vào đầu giờ chiều 8/9 và sau đó không quay trở lại.
Từ quá trình xác minh, Công an xác định T. đã thuê một phòng tại nhà nghỉ trên đường Đồng Khởi, phường Trà Vinh, từ chiều 8/9.
Sau khi nhận phòng, nữ sinh gần như không ra ngoài, ngoại trừ những lúc xuống quầy tiếp tân mua đồ ăn và không tiếp xúc với người khác.
Theo báo Công Luận, làm việc với cơ quan chức năng, T. cho biết trước đó nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là Công an và yêu cầu kết bạn qua Zalo.
Sau khi kết nối, đối tượng gọi video cho T., cho nữ sinh xem hình ảnh một phòng làm việc được cho là của cơ quan Công an. Trên bàn có nhiều hồ sơ, tài liệu, giấy tờ chứa thông tin cá nhân của T. cùng một gói bột màu trắng mà đối tượng nói là ma túy.
Người này cáo buộc T. có liên quan đến một vụ án ma túy cấp quốc gia, yêu cầu nữ sinh giữ kín thông tin. Đối tượng còn đe dọa nếu tiết lộ cho người khác, T. có thể bị phạt tù từ 3 đến 7 năm.
Sau đó, đối tượng gửi qua Zalo hình ảnh một lệnh bắt tạm giam và yêu cầu T. tìm một phòng riêng, ở một mình để phục vụ công tác điều tra.
Tin lời, nữ sinh thuê phòng tại nhà nghỉ trên. Các đối tượng tiếp tục gửi cho T. một đường link ứng dụng Zoom, yêu cầu tham gia cuộc họp trực tuyến với người được giới thiệu là đại diện Bộ Công an và Viện kiểm sát.
Trong quá trình “làm việc”, nhóm này yêu cầu T. nộp 200 triệu đồng vào một tài khoản cá nhân, sau đó ra ngân hàng sao kê số tiền và nộp lại cho nhà trường nhằm chứng minh tài chính để được cấp học bổng du học nước ngoài. Các đối tượng nói sau khi hoàn tất việc chứng minh, số tiền sẽ được trả lại cho gia đình.
Tin tưởng, T. gọi điện cho nhiều người thân để hỏi mượn tiền nhưng không được. Khi biết nữ sinh không thể vay tiền từ gia đình, các đối tượng liên tục gọi điện gây áp lực, đe dọa và khủng bố tinh thần.
Không đạt được mục đích, chúng chuyển sang yêu cầu T. tìm cách mượn tiền bạn bè. Nữ sinh sau đó gọi điện và mượn được một người bạn 1 triệu đồng. Khi số tiền này vẫn còn trong tài khoản, lực lượng Công an đã tiếp cận, kiểm tra và đưa T. về cơ quan làm việc.
Sau khi xác minh, làm rõ sự việc, Công an đã động viên và bàn giao nữ sinh cho gia đình.
Vụ việc là một trường hợp điển hình của thủ đoạn “bắt cóc online”, trong đó nạn nhân bị các đối tượng giả danh cơ quan chức năng, tạo tình huống phạm tội giả và liên tục gây áp lực để nạn nhân tự cô lập, cắt liên lạc với người thân rồi tìm cách chuyển tiền.