Kẻ bắn vào ngực thiếu nữ bị bắt sau 11 năm lẩn trốn, lời khai hé lộ lý do ra tay không ngờ đến
Đặng Văn Hùng bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố về tội “Giết người” sau khi dùng súng tự chế bắn một thiếu nữ bị thương nặng vì nạn nhân không đồng ý đi cùng một nam thanh niên.
Báo Tiền Phong đưa tin, theo cáo trạng, vụ việc xảy ra từ năm 2015 tại một hồ câu ở xã Sóc Sơn. Ngày 8/4/2015, Hùng (SN 1985, ở Hải Phòng) cùng anh Nguyễn Nhân M. (SN 1999, ở quận Đống Đa cũ), chị Nguyễn Thị P. (SN 1999, ở Phú Thọ) và một số người khác tổ chức ăn uống tại hồ câu Quang Béo.
Khoảng 22h cùng ngày, Hùng yêu cầu chị P. đi cùng anh M. và nói: “Mày đi chơi với M. rồi dạy nó trò chơi hai người”.
Chị P. hiểu lời nói trên theo hướng Hùng muốn mình quan hệ tình dục với anh M. nên từ chối. Không chấp nhận việc này, Hùng lấy một khẩu súng tự chế dạng súng hoa cải, lắp đạn rồi đưa lên trước mặt chị P., nhiều lần yêu cầu cô thực hiện theo ý mình.
Tuy nhiên, chị P. vẫn không đồng ý. Hùng sau đó dí nòng súng sát vùng ngực bên phải của nạn nhân rồi bóp cò.
Tiếng súng khiến chị P. bị thương, chảy máu và ngã xuống đất. Sau đó, Hùng bế nạn nhân đưa đi cấp cứu.
Trong lúc tại cơ sở y tế, Hùng nghe nhân viên nói về việc báo công an nên tìm cách bỏ trốn. Người đàn ông này quay lại hồ câu, lau dọn vết máu, vứt khẩu súng rồi đi ra Quốc lộ 18 bắt xe khách đến Móng Cái, Quảng Ninh.
Chị P. được cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. Tuy nhiên, kết quả xác định nạn nhân bị tổn hại 89% sức khỏe.
Sau khi bỏ trốn trong thời gian dài, ngày 2/1/2026, Đặng Văn Hùng bị Công an thành phố Hải Phòng bắt giữ theo quyết định truy nã.
Tại cơ quan điều tra, Hùng khai khẩu súng cùng số đạn được mình nhặt được. Theo Viện KSND, kết quả xác định 5 viên đạn ghém sử dụng trong vụ việc không phải vũ khí quân dụng, do đó không có căn cứ xử lý Hùng về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Với hành vi dùng súng bắn chị P. khiến nạn nhân bị thương tích đặc biệt nghiêm trọng, Đặng Văn Hùng bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố về tội “Giết người”.