Hai người bị truy tố trong vụ nổ súng nhằm vào thủ lĩnh băng nhóm Australia tại TP HCM
Cảnh sát Samoa đã truy tố hai người đàn ông bị cáo buộc liên quan đến âm mưu sát hại Lorenzo Lemalu, người được cho là thủ lĩnh nhóm tội phạm có tổ chức “Coconut Cartel” tại Sydney. Vụ tấn công xảy ra bên ngoài một nhà hàng hải sản tại TP Hồ Chí Minh hồi tháng 5/2026.
Theo thông tin từ Cảnh sát Liên bang Australia và cơ quan thực thi pháp luật Samoa, hai bị can gồm một công dân New Zealand và một công dân Samoa. Cả hai đối mặt mức án cao nhất là tù chung thân với cáo buộc âm mưu giết người.
Hai người đã ra hầu tòa tại Samoa ngày 16/9 và được tại ngoại có điều kiện, AFP đưa tin ngày 17/9.
Theo cảnh sát Samoa, hai người vừa bị truy tố bị cáo buộc đã bàn bạc, âm mưu cùng Vaa Vaa (27 tuổi) và Tafia Steve (23 tuổi), đều là công dân Samoa, để thực hiện vụ tấn công tại Việt Nam.
Trước đó, ngày 24/5, Vaa Vaa và Tafia Steve bị bắt tại Việt Nam vì liên quan vụ giết người. Hai người này thừa nhận đã thực hiện vụ nổ súng tại TP Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của một người ở nước ngoài.
Cảnh sát Samoa sau đó bắt giữ một công dân New Zealand 31 tuổi vào ngày 27/5 với các cáo buộc gian dối cảnh sát và tham nhũng trong quá trình điều tra vụ án. Người này bị bắt khi đang tìm cách rời khỏi Samoa.
Từ quá trình phối hợp điều tra giữa Cảnh sát Liên bang Australia và cảnh sát Samoa, nhà chức trách tiếp tục truy tố công dân New Zealand nói trên cùng một người Samoa 33 tuổi.
Cảnh sát Samoa cáo buộc hai người đàn ông nói trên đã tham gia âm mưu sát hại Lorenzo Lemalu, người được cho là thủ lĩnh nhóm tội phạm có tổ chức “Coconut Cartel” tại Sydney.
Trong vụ tấn công xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, ngoài Lemalu, một người đàn ông khác cũng bị thương nặng.
Vụ án đang tiếp tục được các cơ quan thực thi pháp luật liên quan điều tra.