Đời sống

Gia đình cực hiếm ở Việt Nam có hai mẹ con đều là anh hùng, hai cha con đều là tướng công an

Trong một gia đình đặc biệt, có mẹ và con trai đều được phong là anh hùng, cùng với đó, người con trai và cha cùng là tướng trong ngành công an.

Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 5/9 vừa qua, Ban liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước phối hợp với Tổ chức Trái tim người lính đã phục dựng thành công bức di ảnh màu của Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Mỵ. Cùng dịp này, di ảnh của bảy Anh hùng Công an nhân dân khác cũng được hoàn thiện và trao tặng cho các bảo tàng.

Mẹ Lê Thị Mỵ (1901 - 1989), quê tại Trực Ninh, Nam Định (cũ), sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo nhưng giàu lòng yêu nước. Mẹ có bốn người con trai, trong đó người con cả từng là chiến sĩ giải phóng quân ở Chiến khu Trần Hưng Đạo, hy sinh anh dũng trên mặt trận đường 5 - Hải Dương trong kháng chiến chống Pháp.

gia-dinh-dac-biet-1
Ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Mỵ đươc phục dựng ảnh màu

Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bùng nổ, mẹ đã động viên ba người con còn lại lên đường nhập ngũ, chiến đấu tại chiến trường miền Nam. Người con út của mẹ hy sinh năm 1970 tại chiến trường Khu V. Một người con khác là thiếu tướng Phan Văn Lai, sau này được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Năm 2016, xã Phương Định (Trực Ninh, Nam Định cũ) đã long trọng tổ chức lễ trao danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng cho cụ Lê Thị Mỵ và danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho thiếu tướng Phan Văn Lai. Việc mẹ con cùng được vinh danh anh hùng trong cùng một ngày là trường hợp hiếm gặp.

gia-dinh-dac-biet-2
Thiếu tướng Phan Văn Lai mạnh khỏe minh mẫn, ra mắt sách ở tuổi 95. Ảnh: T.ĐIỂU

Gia đình mẹ Mỵ cũng đặc biệt khi cả cha và con đều mang hàm sĩ quan cấp tướng trong lực lượng Công an nhân dân. Thiếu tướng Phan Văn Lai từng giữ cương vị phó tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Bộ Công an, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Công an. Ở tuổi 95, với 75 năm tuổi Đảng, ông hiện là Trưởng Ban liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam – nơi quy tụ khoảng 12.000 cán bộ công an từng xung phong “đi B”, trong đó hàng nghìn người đã ngã xuống hoặc mất tích.

Người con trai cả của ông, thiếu tướng Phan Quốc Thái (sinh năm 1957), cũng từng giữ chức Cục trưởng Cục Hậu cần An ninh 1 - Bộ Công an.

gia-dinh-dac-biet-4
Thiếu tướng Phan Văn Lai tặng sách cho các đồng đội, cựu chiến binh. Ảnh: PV/Vietnam+

Cũng trong dịp này, thiếu tướng Phan Văn Lai cho ra mắt cuốn hồi ký Chiến trường và Quê hương. Tác phẩm tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của ông, đồng thời khắc họa truyền thống cách mạng của quê hương, gia đình cũng như chiến công xuất sắc của nhiều đồng đội, trong đó có những liệt sĩ sau này được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân như Bảy Khiêm, Lê Văn Trĩ…