Đời sống

Nơi có tuổi thọ trung bình cao nhất Việt Nam: Vượt loạt TP lớn, là quê hương nữ anh hùng nổi tiếng

Nơi có tuổi thọ trung bình cao nhất Việt Nam: Vượt loạt TP lớn, là quê hương nữ anh hùng nổi tiếng

Theo Niên giám thống kê năm 2022, tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam là 73,6. Trong đó, địa phương đứng đầu, đang có tuổi thọ trung bình cao nhất là Bà Rịa – Vũng Tàu với 76,4. Đứng thứ hai là TP.HCM và Đồng Nai với 76,3. Thứ ba là Đà Nẵng với 76,2, thứ tư là Long An với 76,1 và thứ năm là Hà Nội với 76. Như vậy, hầu hết các địa phương nằm trong top đầu đều là tỉnh thành phát triển, có mức sống cao.

ba-ria-vung-tau-1

 

Ở top cuối, các địa phương có tuổi thọ trung bình thấp lần lượt là Lai Châu với 67,9, Kon Tum với 68, Điện Biên 68,4, Hà Giang 68,8, Quảng Trị 69,3 và Yên Bái 69,7.

Nói về Bà Rịa – Vũng Tàu, đây là tỉnh thành rất đặc biệt, nằm ở ven biển thuộc Đông Nam Bộ, Việt Nam. Địa phương này nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, kết nối TP.HCM với các địa phương khác bằng đường bộ, đường thủy, đường không.

ba-ria-vung-tau-2

Bà Rịa – Vũng Tàu có diện tích gần 2.000km2, dân số 1,12 triệu người. Tổng số đơn vị hành chính là 90. Địa hình Bà Rịa – Vũng Tàu chia làm 4 vùng: bán đảo, hải đảo, đồi núi bán trung du, thung lũng đồng bằng ven biển.

Thành phố Vũng Tàu từng là tỉnh lỵ của Bà Rịa – Vũng Tàu. Đây cũng là đô thị lớn nhất của địa phương. Tuy nhiên, từ năm 2012, thành phố Bà Rịa mới là tỉnh lỵ. Cũng theo cổng thông tin điện tử Bà Rịa – Vũng Tàu, họ là địa phương duy nhất ở Việt Nam có tỉnh lỵ không phải đô thị lớn nhất.

ba-ria-vung-tau-3

Bà Rịa – Vũng Tàu là quê hương của nữ anh hùng dân tộc Võ Thị Sáu (1933 – 1952). Chị Sáu lớn lên ở vùng quê nghèo thuộc huyện Đất Đỏ. Năm 14 tuổi chị theo anh trai vào khu kháng chiến, làm liên lạc viên của Đội Công an xung phong Đất Đỏ. Dù ít tuổi nhưng chị nổi tiếng gan dạ, mưu trí.

Năm 1949, chị Sáu bị địch bắt, tra tấn dã man nhưng quyết không khai báo. Khi bị đưa ra xử án, chị chưa đủ 18 tuổi nên nhiều luật sư nỗ lực dựa vào điểm này để giúp chị thoát án tử. Đáng nói, tòa án Pháp lại không chấp nhận và tiếp tục giam cầm chị Sáu, chờ đến khi chị qua 18 tuổi để thi hành án. Ngày 23/1/1952, cô gái trẻ Võ Thị Sáu bị xử tử, sự việc này gây chấn động dư luận, bị phản đối mạnh mẽ ở Việt Nam và Pháp.

ba-ria-vung-tau-4

Sau này, ngày 2/8/1993, Võ Thị Sáu được truy tặng anh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Chị là nữ anh hùng trẻ nhất được trao danh hiệu cao quý này. Hiện mộ của chị Võ Thị Sáu nằm trong nghĩa trang Hàng Dương thuộc huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong nghĩa trang còn có hàng chục nghìn chiến sĩ cách mạng, nhà yêu nước nhiều thế hệ bị tù đày.

 

Trường cấp 3 độc nhất vô nhị ở Việt Nam: Học sinh 2 tháng mới về nhà 1 lần, theo nề nếp như quân đội

Ở ngay giữa Hà Nội có một ngôi trường cấp 3 rất đặc biệt. Nơi đây học sinh sẽ không dùng điện thoại hay thiết bị thông tin liên lạc, điện tử nào. Thậm chí, phải 2 tuần các em mới về nhà một lần.