Đời sống

Phạm Tuấn chuẩn bị làm phim ca ngợi, đón Khá Bảnh trở về thì bị bắt, hé lộ lời khai tại cơ quan công an

Quá trình đấu tranh mở rộng, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Tuấn đang chuẩn bị sản xuất video mang tên "Phim Come Back để chào mừng anh Khá trở về", nhằm tung hô, ca ngợi "giang hồ mạng" Ngô Bá Khá, tức Khá "Bảnh".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Tuấn (25 tuổi, trú tại khu phố Phúc Tinh, phường Tam Sơn, Bắc Ninh), người tự xưng là "đàn em" của Ngô Bá Khá, tức Khá "Bảnh", cùng Nguyễn Văn Sinh (25 tuổi, trú tại thôn Phù Khê Thượng, phường Phù Khê, Bắc Ninh) về tội "Đưa trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông".

Ngoài ra, 8 người khác cũng bị khởi tố về cùng tội danh.

Đáng chú ý, trong quá trình đấu tranh mở rộng, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Tuấn đang chuẩn bị sản xuất video "Phim Come Back để chào mừng anh Khá trở về", với mục đích tung hô, ca ngợi "giang hồ mạng" Ngô Bá Khá.

Kết quả điều tra xác định, Phạm Tuấn là người quản lý, vận hành kênh YouTube "Phạm Tuấn ENTERTAINMENT" với hơn 1,02 triệu lượt đăng ký. Để thu hút lượt tương tác nhằm thu lợi bất chính, Tuấn cùng đồng bọn đã sản xuất và đăng tải nhiều video, phim ngắn tự dàn dựng có nội dung cổ xúy bạo lực, sử dụng vũ khí thô sơ, súng đạn để giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 16/6/2020, nhóm này phát sóng tập phim "Đường cùng 3 - Lật mặt", có thời lượng hơn 21 phút.

unknown-6-702
Ảnh: Công an cung cấp

Trong video, các đối tượng đã tự ý sử dụng hình ảnh cổng Trường THPT Nguyễn Văn Cừ tại Bắc Ninh, đồng thời dàn dựng cảnh học sinh đánh nhau, cưỡng đoạt tài sản ngay trong phòng học và hành lang. Video còn gắn tiêu đề "Một ngôi trường ưa bạo lực", bị cho là xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín của nhà trường.

Bên cạnh đó, nhóm này còn dàn dựng các phân cảnh đâm chém, thanh toán giữa những băng nhóm "xã hội đen", gây tác động tiêu cực đến tâm lý, hành vi của giới trẻ và học sinh.

Tính đến thời điểm bị xử lý, video trên đã thu hút hơn 2,7 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Tổng số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ việc phát tán những nội dung độc hại trên kênh YouTube này được xác định là hơn 500 triệu đồng.

unknown-7-703
Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan chức năng, hành vi của các đối tượng đã vi phạm nghiêm trọng Luật An ninh mạng và Luật Điện ảnh, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, xâm phạm uy tín của tổ chức và có nguy cơ giáo dục lối sống lệch chuẩn cho thanh thiếu niên.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Tuấn khai nhận đã lợi dụng lượng tương tác của bản thân trên các nền tảng mạng xã hội Facebook và YouTube để đăng tải video nhằm thu hút lượt thích và lượt xem.

Đặc biệt, với video “Đường cùng 3 - Lật mặt”, Tuấn thừa nhận đã lồng ghép hình ảnh của một trường THPT tại tỉnh Bắc Ninh, gây ảnh hưởng đến danh tiếng và uy tín của nhà trường. Bên cạnh đó, video còn có nhiều cảnh đánh nhau, bạo lực, gây tác động tiêu cực trực tiếp đến giới trẻ.

Theo bị can Tuấn, những nội dung có nhiều lượt xem sẽ giúp kênh YouTube nhận được số tiền cao hơn.

"Tôi nhận thức được việc đăng tải các nội dung xấu độc trên YouTube là sai", bị can Tuấn nói, đồng thời khuyên mọi người nên đăng tải những video mang nội dung tích cực.

pham-tuan-5421
Ảnh: Công an cung cấp

Phạm Tuấn là ai?

Phạm Tuấn, 25 tuổi, quê Bắc Ninh, từng được cộng đồng mạng biết đến trong giai đoạn 2018-2019 khi thường xuyên xuất hiện trong các video của Ngô Bá Khá. Tuấn từng tự giới thiệu là "em trai", "cánh tay phải" của Khá "Bảnh", song hai người không có quan hệ huyết thống mà chỉ là "anh em xã hội".

Thời điểm đó, Phạm Tuấn từng sống cùng nhà với Khá "Bảnh", xuất hiện trong nhiều buổi phát trực tiếp và video có nội dung chửi bới, đe dọa người xem, đập phá hoặc đốt xe máy. Tuấn cũng được biết đến là người hỗ trợ quản lý và phát triển kênh YouTube của Khá "Bảnh".

images (4)

Sau khi Ngô Bá Khá bị bắt vào tháng 4/2019 và bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù về các tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc, Phạm Tuấn chuyển sang kinh doanh dịch vụ tăng tương tác trên Facebook, đồng thời xây dựng các kênh mạng xã hội riêng.

Từ năm 2020, Tuấn xuất hiện trong hoạt động quảng bá một số mô hình đầu tư tài chính, trong đó có Wefinex - nền tảng quyền chọn nhị phân từng bị cơ quan công an cảnh báo có dấu hiệu hoạt động đa cấp trái phép, lừa đảo.

Tháng 7/2021, Phạm Tuấn được giới thiệu là "đại lý ủy quyền duy nhất của BitcoinDeFi tại miền Bắc". Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, Tuấn khóa Facebook, xóa các nội dung quảng cáo và mất liên lạc giữa lúc nhiều nhà đầu tư phản ánh không thể rút tiền.