Đời sống

Nghệ An: Cô gái lên mạng khoe ‘đút lót’ để đỗ thực hành lái xe, công an vào cuộc phát hiện sự thật khó ngờ

Một nữ học viên ở Nghệ An lên mạng xã hội đăng tải, trả lời nhiều bình luận liên quan đến chuyện “bao đậu”, “đút lót” trong thi thực hành lái xe. Người này đã được công an mời lên làm việc ngay sau đó.

Theo báo Tiền Phong, ngày 17/8, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị N.T.N.A. (SN 2001, trú xã Hưng Nguyên) về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật liên quan hoạt động sát hạch lái xe.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An phát hiện tài khoản mạng xã hội của chị A. đăng tải một video liên quan đến kỳ sát hạch lái xe.

Khoảng 20h ngày 31/7, nữ học viên đăng video ghi lại cảnh mình bước xuống xe sau khi hoàn thành phần thi thực hành lái xe trong hình.

Đáng chú ý, bên dưới video, chị A. nhiều lần trả lời bình luận với nội dung đề cập việc đưa tiền, nhờ giáo viên “đút lót”, “bao đậu” để vượt qua phần thi đường trường. Chủ tài khoản còn khẳng định “không đưa tiền sẽ bị đánh trượt”.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định chị A. đã đăng tổng cộng 63 nội dung trả lời bình luận có thông tin sai sự thật liên quan hoạt động sát hạch lái xe.

sat-hach-duong-truongnghe-anthanh-luan-edited-1786964545938
Chị N.A làm việc với cơ quan Công an.

Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, nữ học viên thừa nhận những thông tin mình đăng tải chỉ là nội dung “hóng” trên mạng xã hội. Bản thân chị không chứng kiến hoặc trải qua việc đưa, nhận tiền hay can thiệp vào kết quả sát hạch.

Thực tế, trong kỳ sát hạch trước đó, chị A. đã đạt phần thi lý thuyết và phần thực hành lái xe trong hình, nhưng không đạt phần thực hành lái xe trên đường.

Cơ quan công an xác định việc đăng tải, bình luận những thông tin sai sự thật, xuyên tạc về hoạt động sát hạch lái xe đã ảnh hưởng đến uy tín của hội đồng sát hạch thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cũng như đội ngũ giáo viên dạy lái xe.

Sau khi phát hiện vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông đã chuyển hồ sơ đến Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để xử lý theo thẩm quyền.

Theo cơ quan chức năng, việc chị A. đăng tải và trả lời tới 63 bình luận có nội dung vi phạm được xác định là tình tiết tăng nặng.

Với hành vi trên, chị N.T.N.A. bị xử phạt vi phạm hành chính 13,5 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm đã đăng tải.

Làm việc với cơ quan chức năng, nữ học viên nhận thức hành vi của mình là sai và cam kết không tái phạm.