CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường trong tháng 10.
Hội đồng quản trị PNJ vừa thông qua việc hủy kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thay bằng hình thức triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
Theo kế hoạch, ngày 25/8 sẽ là thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội. Cuộc họp dự kiến diễn ra trong tháng 10, còn thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được doanh nghiệp thông báo sau.
Nội dung chính của đại hội là xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 trên cơ sở tình hình thực tế, đồng thời quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Động thái trên diễn ra không lâu sau khi PNJ công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với kết quả kinh doanh gây chú ý.
Trong quý vừa qua, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần gần 8.500 tỷ đồng, tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận lại diễn biến theo chiều ngược lại khi công ty ghi nhận khoản lỗ sau thuế hơn 283 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái vẫn lãi trên 430 tỷ đồng.
Theo PNJ, doanh thu tăng chủ yếu nhờ mảng vàng 24K. Tuy nhiên, đây là nhóm sản phẩm có biên lợi nhuận thấp hơn trang sức bán lẻ, khiến cơ cấu doanh thu thay đổi và kéo tỷ suất lợi nhuận gộp đi xuống.
Ở chiều chi phí, chi phí bán hàng giảm khoảng 12% nhờ hoạt động kinh doanh vàng 24K không phát sinh nhiều chi phí trực tiếp, đồng thời doanh nghiệp tiếp tục triển khai các chương trình tiết giảm chi phí vận hành.
Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến hơn 420% so với cùng kỳ.
Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc PNJ trích lập khoản dự phòng ước tính khoảng 865,5 tỷ đồng liên quan đến nghĩa vụ mua lại phát sinh sau thời điểm kết thúc kỳ kế toán.
Theo doanh nghiệp, khoản dự phòng này được tính toán dựa trên nhiều yếu tố như giá trị kim cương mua lại sau ngày khóa sổ báo cáo, giá trị thu hồi theo diễn biến thị trường cũng như tỷ lệ điều chỉnh đối với từng nhóm kích cỡ kim cương.
Dù quý II thua lỗ, kết quả lũy kế 6 tháng đầu năm của PNJ vẫn duy trì tăng trưởng. Doanh thu thuần đạt hơn 25.700 tỷ đồng, tăng khoảng 49% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.184 tỷ đồng, tăng khoảng 6%.
Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt trên 21.000 tỷ đồng.
Đáng chú ý, lượng tiền gửi ngắn hạn tăng mạnh lên gần 3.400 tỷ đồng, cao hơn hơn 1.300 tỷ đồng so với đầu năm. Nếu tính cả tiền và các khoản tương đương tiền, PNJ nắm giữ khoảng 4.000 tỷ đồng trước khi xảy ra biến cố liên quan đến hoạt động mua bán kim cương vào đầu tháng 7.

PNJ cũng là doanh nghiệp được nhắc tên sau khi Bộ Công an điều tra vụ buôn lậu 28.000 viên kim cương. Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố một nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB) - đơn vị là công ty con của PNJ.
Sau diễn biến trên, doanh nghiệp cho biết đã phải chi hơn 7.000 tỷ đồng trong tháng 7 để thực hiện chương trình mua lại trang sức kim cương và vàng từ khách hàng.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PNJ vừa có chuỗi hồi phục đáng chú ý với ba phiên tăng trần liên tiếp, đưa thị giá lên 37.900 đồng/cổ phiếu. Tuy vậy, so với vùng đỉnh thiết lập vào cuối tháng 1 năm nay, thị giá hiện vẫn thấp hơn khoảng 55%.
Ở mức giá hiện tại, vốn hóa thị trường của PNJ đạt khoảng 19.400 tỷ đồng. Các nhà đầu tư đang chờ những thông tin từ Đại hội đồng cổ đông bất thường sắp tới để đánh giá triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp trong những tháng cuối năm 2026.