Đời sống

Lý do gã đàn ông đánh đập các chú tiểu ở chùa Bầu dã man, thông tin bất ngờ về người quay clip

 

Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đang xác minh, làm rõ vụ việc được ghi lại trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, trong đó một người đàn ông mặc quần áo nâu liên tục dùng roi đánh một cháu nhỏ tại chùa Bầu.

Người được xác định xuất hiện trong đoạn clip là N.T.D. (SN 2001, trú tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa). D. bắt đầu tu tập sự xuất gia tại chùa Bầu từ tháng 2/2026 và được giao quản lý sinh hoạt hằng ngày của các chú tiểu.

Theo VTC News, làm việc với cơ quan công an, D. khai trong quá trình quản lý, các chú tiểu không nghe lời và không thực hiện việc dọn dẹp phòng ở gọn gàng, sạch sẽ như yêu cầu. Vì bức xúc, người này đã dùng một chiếc roi làm từ cành cây đánh 5 chú tiểu với mục đích răn đe.

Chiếc roi bằng cành cây sau đó được cơ quan công an thu giữ để phục vụ điều tra. Đồng thời, lực lượng chức năng đã trưng cầu giám định thương tích đối với cả 5 chú tiểu. Hồ sơ vụ việc đang được hoàn thiện, chờ kết quả giám định để có căn cứ xem xét, xử lý N.T.D. theo quy định.

bao-hanh-tre-18205836-1786455561027-1786455561769937357647

Trước đó, sáng 10/8, Công an phường Vĩnh Phúc tiếp nhận trình báo về việc 5 chú tiểu tại chùa Bầu bị thương ở nhiều vị trí trên cơ thể, gồm chân, tay và lưng.

Qua xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 6h ngày 10/8. Thời điểm đó, sư trụ trì Thích Thanh Lâm rời chùa để tham dự Đại hội Đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ nên không trực tiếp quản lý hoạt động tại chùa.

Trong khoảng thời gian này, N.T.D. được xác định đã sử dụng roi làm bằng cành cây để đánh 5 chú tiểu.

Các cháu được xác định gồm K.T.K. (SN 2018, trú tại xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ), bắt đầu tu học tại chùa từ tháng 2/2026. Bốn trường hợp còn lại sinh các năm 2014, 2016, 2017 và 2019, cùng quê xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa. Trong số này, 3 cháu đến tu học tại chùa từ năm 2024, còn một cháu 12 tuổi đã đến chùa từ năm 2016.

Theo thông tin ban đầu, cả 5 cháu đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn và được gia đình đồng ý cho cư trú tại chùa với mục đích xuất gia.

Báo cáo ban đầu cho thấy các cháu bị xây xát, trên chân, tay và lưng xuất hiện nhiều vết hằn đỏ.

Vụ việc được dư luận biết đến sau khi mạng xã hội lan truyền đoạn video dài hơn 40 giây. Hình ảnh trong clip cho thấy người đàn ông mặc quần áo nâu cầm roi liên tục đánh một cháu nhỏ.

Bị đánh, cháu bé đau đớn khóc và van xin: “Em đau lắm rồi, làm ơn... chảy máu rồi”. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn tiếp tục túm tóc, dúi đầu cháu xuống.

Xung quanh, nhiều trẻ em khác ngồi co ro dưới nền nhà, chứng kiến sự việc trong tâm trạng sợ hãi. Một số cháu khóc nhưng không dám lên tiếng.

Đoạn clip sau khi xuất hiện đã nhanh chóng gây phẫn nộ trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng làm rõ người thực hiện hành vi đánh trẻ, đồng thời có biện pháp bảo đảm an toàn cho những trẻ em đang sinh hoạt tại chùa.

Theo báo Tiền Phong, sư thầy Thích Thanh Lâm, trụ trì chùa Bầu, xác nhận một cháu bé bị hành hung tại chùa. Theo vị trụ trì, giữa người quay clip và nhà chùa có mâu thuẫn liên quan đến đất đai.

Sư thầy Thích Thanh Lâm cho biết các cháu có hoàn cảnh khó khăn được gia đình gửi đến chùa nhờ nuôi cách đây hơn 2 năm. Nhà chùa nhận nuôi các cháu làm phúc và không kêu gọi từ thiện.

“Quê cháu bé bị đánh ở Ninh Thuận, còn người đánh cháu bé quê Phú Yên”, sư thầy Thích Thanh Lâm thông tin thêm.

Theo vị trụ trì, người đánh cháu bé mới đến chùa vài tháng để làm công quả và không phải nhà sư. Khi vụ việc xảy ra, trụ trì đang vắng mặt.

Nguyên nhân ban đầu được cho là các cháu ngủ dậy nhưng không gấp chăn màn, khiến người đàn ông tức giận và đánh cháu.

“Công an đã làm việc với người đánh cháu bé để lấy lời khai. Người nhà chùa cùng công an đưa cháu bé đi thăm khám”, sư thầy Thích Thanh Lâm nói thêm.

Liên quan vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ và báo cáo kết quả trong ngày 11/8.