Lý do di chúc của Đức Tiến không được tòa chấp nhận, tài sản hơn 8,7 tỷ đồng của cố diễn viên sẽ chia thế nào?
Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM ngày 11/8 chấp nhận một phần kháng cáo của nguyên đơn và bị đơn trong vụ tranh chấp di sản của cố nghệ sĩ Đức Tiến, đồng thời sửa một phần bản án sơ thẩm.
Thông tin từ Báo Phụ Nữ Việt Nam, HĐXX xác định di chúc được lập tại Mỹ không có hiệu lực do chữ ký không đồng nhất với chữ ký mẫu.
Theo phán quyết phúc thẩm, toàn bộ di sản của cố nghệ sĩ Đức Tiến được phân chia theo quy định của pháp luật. Hai bất động sản đang tranh chấp gồm nhà đất tại TP Thủ Đức (cũ) và một thửa đất tại Long An (cũ), với tổng giá trị khoảng hơn 8,7 tỷ đồng.
Theo đó, con gái của cố nghệ sĩ Đức Tiến được hưởng 1,4 tỷ đồng. Do cháu chưa thành niên, bà Nguyễn Bình Phương, vợ cố nghệ sĩ, với tư cách người giám hộ hợp pháp, có trách nhiệm quản lý phần di sản này.
Bà Phương được quyền sở hữu các quyền sử dụng đất tại TP Thủ Đức (cũ) và tỉnh Long An (cũ), đồng thời được hưởng thêm 3,5 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, bà phải thanh toán cho bà Nguyễn Ngọc Ánh, mẹ ruột cố nghệ sĩ Đức Tiến, phần giá trị tài sản tương đương 3 tỷ đồng.
Như vậy, dù cấp phúc thẩm không công nhận hiệu lực của di chúc được lập tại Mỹ, giá trị di sản mà mỗi bên được hưởng về cơ bản không thay đổi so với phán quyết của cấp sơ thẩm.
Báo Tiền Phong cho biết, đối với yêu cầu của bà Nguyễn Ngọc Ánh về việc được sở hữu căn nhà tại TP Thủ Đức (cũ), HĐXX không chấp thuận. Tuy nhiên, xét đến công sức của bà Ánh trong việc quản lý và đóng thuế nhà đất từ năm 2009, thời điểm cố nghệ sĩ Đức Tiến đang sinh sống tại Mỹ, Tòa quyết định bà được hưởng 10% giá trị tài sản.
Bên cạnh đó, yêu cầu của bà Nguyễn Bình Phương về việc cấn trừ các khoản chi phí điều trị bệnh và mai táng cho chồng trước khi phân chia di sản cũng được HĐXX chấp nhận. Sau khi bổ sung đầy đủ giấy tờ hợp pháp, bà Phương được cấn trừ hơn 900 triệu đồng cho các khoản chi phí này.
Sau phiên tòa, bà Nguyễn Bình Phương cho biết bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. Do đó, bà cùng đội ngũ luật sư sẽ tiến hành các thủ tục thi hành án theo đúng quy định.
Tranh chấp di sản phát sinh sau khi nghệ sĩ Đức Tiến qua đời tại Hoa Kỳ. Bà Nguyễn Bình Phương sau đó đưa ra một bản di chúc thể hiện việc cố nghệ sĩ để lại toàn bộ tài sản cho vợ.
Tuy nhiên, bà Nguyễn Ngọc Ánh không đồng ý và cho rằng bản di chúc này không hợp pháp. Từ đó, tranh chấp về quyền thừa kế giữa hai bên được đưa ra giải quyết tại tòa án.
Tháng 3/2025, bà Nguyễn Bình Phương nộp đơn khởi kiện tại TAND TPHCM, yêu cầu giải quyết việc phân chia di sản thừa kế của chồng.
Tại phiên sơ thẩm ngày 28/10/2025, TAND TPHCM từng xác định bản di chúc được lập tại Hoa Kỳ là hợp pháp và đã hoàn tất thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự.
Trên trang cá nhân, bà Nguyễn Bình Phương từng khẳng định bà chưa bao giờ yêu cầu tước bỏ quyền thừa kế hợp pháp của bất kỳ ai, đồng thời cũng không có mục đích nhận toàn bộ khối di sản.
"Lập trường của tôi từ đầu đến nay vẫn không thay đổi: Mỗi người nên được hưởng đúng phần quyền lợi mà pháp luật và phán quyết có hiệu lực của Tòa án xác định", bà Nguyễn Bình Phương đưa ý kiến về vụ kiện này.