Đời sống

Diễn biến mới vụ hàng xà cừ ở trụ sở xã bị cưa hạ bất thường: Gỗ tại hiện trường không trùng gốc cây

Ngày 24/8, Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê, tỉnh Gia Lai có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh vụ cưa hạ cây xanh tại trụ sở xã H'bông cũ, nay thuộc xã Ia Hrú.

Theo báo Gia Lai điện tử, qua kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận 15 gốc cây đã bị cưa hạ, gồm 10 cây xà cừ, 3 cây phượng vĩ và 2 cây tùng bách. Các cây đều được cắt sát mặt đất bằng cưa máy.

Theo xác minh, ông Nguyễn Như Vương, tổ viên Tổ An ninh cơ sở làng Kte, xã Ia Hrú, là người trực tiếp tham gia cưa 10 cây xà cừ vào ngày 21/6/2026.

Đối với 3 cây phượng vĩ và 2 cây tùng bách, tại thời điểm kiểm tra, UBND xã Ia Hrú chưa cung cấp đầy đủ thông tin về thời điểm, nguyên nhân cũng như quá trình chặt hạ. Số cây này được xác định là tài sản công.

Tại sân trụ sở hiện có khoảng 3,2 m3 gỗ tròn xà cừ cùng cành, nhánh được thu gom sau khi cưa hạ.

79e407e746acaff2f6bd
Những thân gỗ xà cừ sau khi bị cắt tại trụ sở xã H'bông cũ.

Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê đề nghị UBND xã Ia Hrú và Công an xã Ia Hrú tiếp tục quản lý, bảo quản nguyên trạng toàn bộ số gỗ, củi này; không tự ý di chuyển, cắt xẻ, sử dụng, chuyển giao hoặc mua bán khi chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

Đáng chú ý, qua đối chiếu giữa các gốc cây và số gỗ được thu gom, Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê nhận thấy trong 14 lóng xà cừ có tới 11 lóng có đường kính không phù hợp với đường kính gốc cây, chỉ 3 lóng có kích thước tương ứng.

Tuy nhiên, cơ quan kiểm lâm cho biết đây mới là kết quả kiểm tra sơ bộ, chưa đủ căn cứ xác định số gỗ thiếu hoặc thất thoát.

8325e426a56d4c33157c
Một gốc cây xà cừ bị cưa hạ.
tai-khuon-vien-tru-so-ubnd-xa-hbong-cu-co-nhieu-cay-xanh-bi-cua-ha-duong-kinh-khoang-40-den-70-cm-vet-cat-con-moi
Nhiều cây xà cừ tại khuôn viên trụ sở UBND xã Hbông (cũ), nay là xã Ia Hrú bị cưa hạ. Ảnh: M.P

Tại thời điểm xác minh, lực lượng chức năng cũng chưa có tài liệu, chứng cứ trực tiếp chứng minh việc mua bán, chuyển nhượng, sử dụng trái phép hoặc cố ý làm thất thoát số gỗ. Do đó, chưa thể kết luận có xảy ra mất mát, thất thoát trong quá trình chặt hạ, thu gom và bảo quản.

Cơ quan chức năng cũng chưa đủ cơ sở khẳng định toàn bộ lượng gỗ, củi phát sinh từ số cây bị chặt hạ hiện vẫn còn đầy đủ.

Trước đó, thông tin từ báo Tiền Phong cho biết, Công an xã Ia Hrú thừa nhận lãnh đạo đơn vị chưa nắm rõ và nghiên cứu đầy đủ các quy định về quản lý tài sản công theo phương án của UBND huyện Chư Pưh cũ. Trong quá trình xử lý tình huống khẩn cấp nhằm “giải phóng hiện trường”, đơn vị cho rằng đã áp dụng quy định máy móc, dẫn đến một số thiếu sót.

Công an xã Ia Hrú đã tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan và báo cáo UBND xã để gửi Đảng ủy xã.

do-dac-kiem-ke-so-cay-xanh-da-bi-chat-ha
Lực lượng Kiểm lâm khu vực Chư Sê tiến hành đo đạc, kiểm kê cây xanh bị chặt hạ tại trụ sở UBND xã Hbông (cũ), nay là xã Ia Hrú. Ảnh: M.P

Theo Công an xã Ia Hrú, toàn bộ gỗ sau khi chặt hạ đã được thu gom, bảo quản tại chỗ. Việc đường kính mặt cắt của một số lóng gỗ không trùng với gốc cây được giải thích là do hạn chế kỹ thuật trong quá trình cắt hạ; một số cây có hai thân từng được cắt tỉa trước đó hoặc phải chia nhỏ trong lúc chặt để thuận tiện thu gom.

Trước đó, Trưởng Công an xã Ia Hrú đã trao đổi với Tổ An ninh cơ sở làng Dek và làng Kte, cho phép chặt hàng cây xà cừ để xử lý, chống đỡ lại hàng rào.

Tuy nhiên, UBND xã Ia Hrú cho rằng các báo cáo của Công an xã và Phòng Kinh tế xã mới chỉ phản ánh diễn biến và đưa ra nhận định ban đầu, chưa làm rõ căn cứ pháp lý, trình tự, thẩm quyền quyết định cũng như hiện trạng cây trước khi chặt hạ.

dang-uy-xa-da-giao-ubnd-xa-kiem-tra-hien-truong-xac-minh-va-bao-cao-vu-viec-nhung-den-nay-van-chua-nhan-duoc-phan-hoi
Các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ chặt 15 cây tại trụ sở UBND xã Hbông (cũ) chỉ bị đề nghị hình thức “phê bình, rút kinh nghiệm sâu sắc”. Ảnh: M.P

UBND xã cũng lưu ý việc quản lý tài sản công, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan và quy trình cắt hạ cây xà cừ chưa được thực hiện đầy đủ theo quy định. Đặc biệt, số gỗ thu gom tại trụ sở có đường kính mặt cắt không phù hợp với đường kính gốc cây đã bị cưa hạ.