Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đang phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin và triển khai các biện pháp bảo hộ cần thiết sau khi nhiều công dân Việt Nam bị tạm giữ tại Pakistan.
Theo báo Tiền Phong, tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 20/8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan, Cục Điều tra liên bang Pakistan và Cơ quan Điều tra tội phạm mạng quốc gia Pakistan vừa tạm giữ một số công dân Việt Nam do nghi ngờ vi phạm các quy định về cư trú và lao động.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh vụ việc, tìm hiểu thông tin về nhân thân những người bị tạm giữ và tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.
Bộ Ngoại giao cho biết đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Pakistan, theo dõi sát diễn biến vụ việc và đề nghị phía sở tại bảo đảm an ninh, an toàn cho các công dân Việt Nam.
Đồng thời, Bộ Ngoại giao đang phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước để xác minh nhân thân và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân theo quy định của pháp luật.
Trước đó, chính quyền Pakistan đã tạm giữ 258 người nước ngoài, trong đó có 170 công dân Việt Nam. Theo báo chí Pakistan, những người này bị tạm giữ trong một cuộc đột kích vào cơ sở tại thủ đô Islamabad, nơi bị nghi ngờ là "trung tâm thực hiện các cuộc gọi lừa đảo".
Việt Nam hoan nghênh Trung Quốc đơn giản hóa thủ tục thị thực
Cũng tại cuộc họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi liên quan đến chính sách mới của Trung Quốc đối với công dân Việt Nam.
Theo thông báo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Trung Quốc, từ ngày 20/8, công dân Việt Nam được hưởng chính sách quá cảnh miễn thị thực 240 giờ tại Trung Quốc và chính sách miễn thị thực nhập cảnh 30 ngày tại tỉnh Hải Nam.
“Việt Nam hoan nghênh và mong muốn Trung Quốc tiếp tục đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào Trung Quốc, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai nước đi lại và giao thương, góp phần tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân và văn hóa giữa hai nước”, bà Phạm Thu Hằng cho biết.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng cho biết, trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai nước đi lại, giao thương, giao lưu và trao đổi, Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác theo hướng này.