Đời sống

Thân thế Thượng úy là phi công trẻ tuổi nhất sẽ bay ở Quảng trường Ba Đình lịch sử, chưa đầy 30 tuổi

Trong đội hình máy bay L-39NG bay mừng Quốc khánh 2/9, có một phi công rất đặc biệt. Anh là Thượng úy Nguyễn Ngọc Hùng (29 tuổi).

Không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn của dân tộc, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào sáng 2/9 đang tràn ngập phố phường Hà Nội cũng như mọi miền Tổ quốc. Người dân cả nước dõi theo từng tin tức về ngày hội non sông, cập nhật từng phút, từng giờ.

Mới đây, VietNamNet tiết lộ thông tin gây chú ý về một phi công trẻ tham gia bay diễu binh trong dịp đặc biệt sắp tới. Anh là Thượng úy Nguyễn Ngọc Hùng (29 tuổi, Phi đội 1, Trung đoàn Không quân 910, Trường Sĩ quan Không quân). Anh là phi công trẻ nhất, cũng là phi công không cấp duy nhất được trao nhiệm vụ điều khiển chiếc máy bay mới nhất của Không quân Việt Nam bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.

phi-cong-1

Thượng úy Hùng từ nhỏ đã đam mê bầu trời, có sự yêu thích đặc biệt với nghề phi công. Anh xuất thân trong một gia đình có truyền thống khi chú ruột cũng từng là phi công quân sự. Chính người chú này đã hướng nghiệp, dẫn đường chỉ lối để Thượng úy Hùng theo đuổi ước mơ.

Thượng úy Hùng đã gắn bó với nghề đầy khó khăn nhưng cũng nhiều vinh quang này nhiều năm. Anh cho biết, năm 2014, lần đầu tiên anh được vào học lý thuyết, bắt đầu rèn luyện thể lực. Từ năm 2020, anh ra trường và gắn bó với nghề cho đến hiện tại.

phi-cong-2

“Tôi chọn nghề phi công quân sự vì, thứ nhất, tôi muốn được trở thành một quân nhân. Thứ hai, tôi muốn được bay lượn trên bầu trời của mình và để góp phần nhỏ để bảo vệ bầu trời quê hương Tổ quốc”, Thượng úy Hùng tâm sự.

phi-cong-4

Được biết, đây là lần đầu tiên Trung đoàn Không quân 910 thực hiện nhiệm vụ bay diễu binh, cũng là lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ ra sân bay Tuy Hòa. Với Thượng úy Hùng, đây vừa là cơ hội thể hiện bản lĩnh, cũng là thách thức lớn với anh.

phi-cong-5

“Trong đội hình bay lần này tôi là người trẻ nhất của đơn vị. Trong quá trình tập luyện tôi được các thầy, các anh hướng dẫn rất tỉ mỉ… Chúng tôi là người trẻ thì khả năng tiếp thu về công nghệ rất nhanh. Nhưng về khó khăn, chúng tôi cần phải trau đồi cả ngoại ngữ nhiều hơn. Trong quá trình học tập, chúng tôi phải học cả tiếng Anh, tiếng Nga. Đặc biệt, đây là loại máy bay hoàn toàn mới, lần đầu tiên chúng tôi được tiếp cận”, Thượng úy Hùng chia sẻ.