Những nghệ sĩ tên tuổi được chọn tham gia diễu binh, diễu hành ở quảng trường Ba Đình trong dịp A80
Sự xuất hiện của các văn nghệ sĩ nổi tiếng trong lễ diễu binh, diễu hành dịp A80 chiếm được sự chú ý lớn từ dư luận. Những nhân vật nào đã được lựa chọn?
Trong đội hình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sẽ có 13 khối quần chúng tham gia. Các khối gồm: Nông dân Việt Nam, Đại đoàn kết các dân tộc, đại diện 54 dân tộc, Cựu chiến binh, Cựu công an nhân dân, Công nhân Việt Nam, Báo chí Cách mạng, Tri thức, Doanh nhân, Phụ nữ, Kiều bào, Thanh niên và Văn hóa – Thể thao.
Trong đó, Khối Văn hóa – Thể thao quy tụ 108 thành viên là nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, hoa hậu, vận động viên, cầu thủ bóng đá… đến từ cả ba miền. Ngoài ra còn các gương mặt được tuyển chọn từ những đơn vị nghệ thuật lớn như Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, Nhà hát Múa rối Thăng Long…

Trong đó có nhiều tên tuổi gạo cội tham gia như: Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh, NSND Lan Hương “Em bé Hà Nội”, NSND Lan Hương – NSƯT Đỗ Kỷ (kịch), NSND Trần Mạnh Cường (xiếc), NSND Đức Long, NSND Ngọc Khang (ca nhạc), NSND Trọng Bình, NSND Mạnh Hùng (cải lương), NSƯT Thùy Liên, NSƯT Ngọc Bích, NSƯT Tú Oanh, NSƯT Đức Khuê, NSƯT Vũ Luân… cùng nhiều diễn viên quen thuộc với khán giả truyền hình như Hồ Liên, Lương Thu Trang, Thu Quỳnh, Hồng Diễm, Thanh Sơn, Tô Dũng, Minh Thu, Hồng Phúc, Quang Trọng, Bảo Hân, Đỗ Duy Nam, Mạnh Dũng, Thái Dương, Lâm Vỹ Dạ, Phạm Minh Luân, Huỳnh Lập…

Ngoài ra, còn có sự xuất hiện của các ca sĩ Quốc Thiên, Phan Mạnh Quỳnh, Mono – thành viên chương trình “Chiến sĩ quả cảm”, cùng dàn hoa hậu, á hậu: Hà Trúc Linh (Hoa hậu Việt Nam 2024), Trần Ngọc Châu Anh (Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024), Nguyễn Thị Vân Nhi (Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024), Trần Mỹ Huyền (Hoa hậu Nhân Ái Việt Nam 2023), Đinh Hoàng Linh Đan (Đại sứ Du lịch và Môi trường, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024)…

Chia sẻ với Dân Việt, diễn viên Chí Nhân (Nhà hát Kịch Hà Nội) cho biết các nghệ sĩ thuộc khối 54 dân tộc đã bắt đầu tập luyện tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) từ ngày 15/8.
“Mỗi ngày, đội hình sẽ tập 2 ca, sáng từ 6h30 đến 11h30, chiều từ 14h đến 17h. Với nghệ sĩ, việc dậy từ 6h30 sáng để đi tập là cả một thử thách vì quen thức khuya dậy muộn do đặc thù công việc nhưng những ngày qua, cứ đúng giờ vào tập là mọi người đã có mặt đông đủ. Tập dưới trời nắng hay tập dưới trời mưa… cũng không ai cảm thấy gì cả. Ai cũng háo hức, phấn khởi và vinh dự khi được tham gia sự kiện trọng đại của đất nước”, anh chia sẻ.
Theo Chí Nhân, với cá nhân anh, đây là niềm vui gấp đôi vì từ nhỏ đã mơ ước được đứng trong hàng ngũ diễu binh, diễu hành: “Tôi thấy việc tập luyện có vất vả một chút thì cũng không thấm tháp gì so với các chiến sĩ A80. Dù mới có 5 ngày tập luyện nhưng chúng tôi đã được trải nghiệm những cảm xúc rất tuyệt vời và thấy thêm yêu tổ quốc mình”.
Các nghệ sĩ mặc áo mưa tập luyện. Ảnh: Bạch Lang
Cũng trong buổi tập, NSƯT Bạch Quốc Khanh (Nhà hát Múa rối Thăng Long) kể lại: “Trong 5 tiếng đầu tiên tham gia tập luyện, thời tiết Hà Nội đã có đủ 4 kiểu, lúc mưa, lúc nắng, lúc râm mát, lúc ẩm ướt. Nhưng tinh thần tập luyện của 160 nghệ sĩ, diễn viên vẫn không sờn lòng. Tôi nghĩ, các nghệ sĩ, diễn viên tham gia khối diễu binh – diễu hành của 54 dân tộc Việt Nam đều chung một cảm xúc như tôi đó là tình yêu tổ quốc. Chúng tôi thật sự rất vui dự khi được tham gia lần này. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là vinh dự, là cơ hội để nhân lên tình yêu tổ quốc. Có lẽ vì thế mà thời tiết hay thời gian chẳng thể nào làm khó chúng tôi được. Ai cũng đến đầy đủ, đúng giờ và tập luyện cực kỳ nghiêm túc”.
Anh cũng cho biết, trong khối này, NSƯT Đức Hùng – Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long. Nghệ sĩ Đức Hùng là người nhiều tuổi nhất nhưng lại tập luyện hăng say nhất, truyền động lực mạnh mẽ cho toàn đội.


Chiều 17/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định phê duyệt kịch bản Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành. Theo đó, sự kiện trọng đại này sẽ bao gồm: Lễ Rước đuốc truyền thống, Lễ Chào cờ, Chương trình diễu binh – diễu hành với nhiều khối nghi trượng, quân đội, công an, dân quân, du kích, các khối xe, pháo quân sự, xe đặc chủng, cùng các khối quần chúng. Sau diễu binh, diễu hành sẽ là chương trình nghệ thuật.
Lễ kỷ niệm được xác định là điểm nhấn của chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, với yêu cầu được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, bảo đảm tuyệt đối an toàn và lan tỏa mạnh mẽ trong nước cũng như quốc tế.