Đời sống

Danh tính 2 cựu phó chánh án TAND cấp cao nhận tiền để giảm án cho bị cáo phạm tội giết người

Theo cáo buộc của cơ quan điều tra, hai cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã nhận tiền của người nhà 3 bị cáo phạm tội giết người để giảm án. 

Thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, trong 20 vụ án liên quan đến hành vi môi giới hối lộ, nhận hối lộ, đưa hối lộ xảy ra ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, có 2 vụ chủ tọa phiên tòa nhận tiền để giảm án cho các bị cáo phạm tội giết người.

Kết quả điều tra của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cho biết, bản án hình sự sơ thẩm số 21/2023/HSST-CTN ngày 19/5/2023 của TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt Phạm Thành Chung 12 năm tù, Phạm Văn Dũng 7 năm tù đều vì tội giết người. Hai bị cáo này có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Khi hồ sơ vụ án được chuyển đến TAND Cấp cao ở Đà Nẵng, ông Phạm Việt Cường (khi đó là Phó Chánh án TAND Cấp cao ở Đà Nẵng) được phân công làm chủ tọa phiên tòa. Đến đầu 8/2023, bà L (mẹ bị cáo Chung và Dũng) cùng người thân đến TAND Cấp cao ở Đà Nẵng để nộp tài liệu, xin giảm nhẹ hình phạt cho 2 con.

Bà L gặp bị can Nguyễn Thị Minh Phương (Trưởng phòng Hành chính tư pháp thuộc Văn phòng TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) và đã nhờ Phương giúp, xin giảm nhẹ án cho 2 con. Bà Phương đồng ý với yêu cầu bà L đưa 300 triệu đồng.

Biết ông Cường được phân làm chủ tọa phiên tòa phúc thẩm, bà Phương đã đến phòng làm việc, nhờ ông Cường xử giảm nhẹ hình phạt cho Chung và Dũng. Sau khi ông Cường đồng ý, bà Phương thông báo cho bà L biết, yêu cầu đưa tiền.

Khoảng 5h ngày 24/8/2023, bà L cùng em gái gặp bà Phương ở TP Đà Nẵng. Chị em bà L đã đưa 200 triệu đồng cho bà Phương, xin được giảm 100 triệu đồng. Nhận tiền xong, Phương yêu cầu phải đưa thêm 100 triệu đồng, đồng thời đưa số tài khoản của mình cho 2 người phụ nữ trên. 

Chiều 24/8/2023, em gái bà L đến ngân hàng rút 100 triệu đồng để chuyển nốt cho bà Phương. Sau khi nhận đủ tiền, ngay trong ngày 24/8/2023, bà Phương chuyển cho ông Cường 220 triệu đồng, giữ lại 80 triệu đồng cho mình.

1 ngày sau, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng diễn ra phiên xử phúc thẩm vụ án giết người, tuyên giảm án cho Chung từ 12 năm xuống còn 10 năm tù, còn Dũng từ 7 năm xuống còn 5 năm tù.

chay-an-1
Trụ sở TAND tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: TT

Ngoài ra, cũng theo kết luận điều tra, bản án hình sự sơ thẩm số 18/2024/HSST ngày 4-3-2024 của TAND tỉnh Đắk Lắk phạt Trần Hoàng Đan 15 năm tù về tội giết người. Bị cáo Đan cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Qua giới thiệu của nhiều người, bà H (chị gái bị cáo Đan) gặp Võ Trường Giang để tư vấn pháp luật. Giang sau đó liên hệ với TAND Cấp cao ở Đà Nẵng xét xử phúc thẩm, giúp Đan được giảm án.

Giang liên hệ với Trịnh Ninh Bình (khi đó là thẩm tra viên, Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra I TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) để xin giảm án cho Đan. Các bên đồng ý với mức 150 triệu đồng để giảm 1 năm 6 tháng tù cho Đan.

Ngày 17/5/2024, bà H gặp Giang và đưa 150 triệu đồng. Cùng ngày, Giang nộp số tiền này vào tài khoản cá nhân rồi chuyển cho ông Bình. Nhận tiền, ông Bình đến phòng làm việc của ông Phạm Tấn Hoàng, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (thẩm phán được phân công làm chủ tọa phiên tòa phúc thẩm vụ án bị cáo Đan) nhờ giảm án cho Đan và được ông Hoàng đồng ý.

Về sau, ông Bình 2 lần chuyển tổng cộng 140 triệu đồng từ tài khoản cá nhân đến tài khoản của ông Hoàng. 

Theo kết quả điều tra, bản án hình sự phúc thẩm số 214/2024/HS-PT ngày 21-5-2024 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, do thẩm phán Phạm Tấn Hoàng làm chủ tọa, tuyên giảm cho bị cáo Trần Hoàng Đan từ 15 năm xuống còn 13 năm 6 tháng tù về tội giết người. Bị cáo Đan được giảm đúng 1 năm 6 tháng tù như đã thỏa thuận.

Ngày 17/7, ông Hoàng đến Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao để đầu thú và giao nộp lại 140 triệu đồng có được nhờ phạm tội.

Trước đó, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 28 bị can trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ).

Trong số các bị can bị đề nghị truy tố, có nhiều người là cựu thẩm phán TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, TAND tỉnh Đắk Lắk. Ngoài ra, có nhiều cựu kiểm sát viên, chấp hành viên, luật sư.