Đời sống

Vụ dòi bò lúc nhúc trong thịt gà ở Đắk Lắk: Chủ cơ sở nấu tiệc khai nguồn gốc, sẽ nhờ công an bảo vệ người quay clip

Liên quan đến vụ việc món thịt gà nghi có dòi xuất hiện trong tiệc tân gia tại Đắk Lắk gây xôn xao dư luận, chính quyền địa phương cho biết đang khẩn trương xác minh toàn bộ vụ việc, đồng thời làm rõ thông tin người đăng tải đoạn clip phản ánh bị gây áp lực sau khi chia sẻ lên mạng xã hội.

Sáng 28/7, trao đổi với báo chí, ông Y Ngơn Niê - Chủ tịch UBND xã Ea Ktur (tỉnh Đắk Lắk) - cho biết địa phương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng kiểm tra, xác minh vụ việc thức ăn nghi có dòi xuất hiện trong bữa tiệc mừng nhà mới diễn ra trên địa bàn.

Theo ông Y Ngơn Niê, người quay và đăng tải đoạn clip cũng là người sinh sống tại địa phương. Trước thông tin xuất hiện trên mạng xã hội cho rằng người này đang chịu sức ép sau khi đăng clip, chính quyền sẽ tiến hành làm việc để xác minh.

"Nếu có việc người đăng clip bị gây áp lực, chúng tôi sẽ đề nghị lực lượng công an vào cuộc để có biện pháp hỗ trợ, bảo vệ theo quy định", lãnh đạo UBND xã Ea Ktur cho biết.

hinh-anh-doi-jpg

Ngay trong sáng 28/7, đoàn kiểm tra liên ngành của xã đã đến hiện trường, đồng thời làm việc với cơ sở nấu tiệc nhằm xác minh nguồn gốc, nguyên nhân vụ việc. Đại diện đoàn kiểm tra cho biết, nếu phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm sẽ kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 27/7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip do một tài khoản Facebook đăng tải, ghi lại hình ảnh miếng thịt gà có nhiều sinh vật nhỏ bò lúc nhúc, nghi là dòi, xuất hiện trong một mâm cỗ tại tiệc tân gia.

Qua xác minh, sự việc xảy ra tại một buổi tiệc mừng nhà mới ở xã Ea Ktur với khoảng 70 mâm cỗ. Toàn bộ số mâm này được chủ nhà đặt từ cơ sở gia chánh Ni Ya (Ami Môl), có địa chỉ tại buôn Jũng A, xã Ea Ktur.

Trao đổi với báo chí, bà H'Mai Byã (SN 1984), chủ cơ sở gia chánh Ni Ya, xác nhận có xảy ra sự việc nhưng cho biết trong tổng số 70 mâm cỗ chỉ có một mâm xuất hiện phần thịt gà có dấu hiệu bất thường. Người phụ nữ cho biết số thịt này được mua tại chợ Trung Hòa (xã Ea Ktur).

Tuy nhiên, theo ông Y Ngơn Niê - Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc thực phẩm, mà chỉ khai mua tại chợ.

"Địa phương đã lập biên bản và sẽ căn cứ các quy định hiện hành để xem xét, xử lý", ông Y Ngơn Niê cho biết.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, đồng thời xác minh các thông tin liên quan để xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.