Đời sống

Tuyển thủ Na Uy bị đe dọa tính mạng vì không chuyền cho Haaland khiến đội nhà bị loại khỏi World Cup

Tiền đạo Alexander Sorloth đang trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi tuyển Na Uy dừng bước tại tứ kết World Cup 2026. Không chỉ hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội, chân sút thuộc biên chế Atletico Madrid còn bị nhiều cổ động viên quá khích gửi những lời đe dọa giết người trên mạng xã hội.

Na Uy đã có khởi đầu thuận lợi khi mở tỷ số trước tuyển Anh ở trận tứ kết diễn ra ngày 12/7. Tuy nhiên, "Tam sư" sau đó lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 sau 120 phút thi đấu để giành quyền vào bán kết.

Sau trận đấu, Alexander Sorloth bị xem là một trong những nguyên nhân khiến Na Uy đánh mất lợi thế.

image (8)

Ở cuối hiệp một, trong một pha phản công nhanh, Sorloth có cơ hội đối mặt hàng thủ tuyển Anh trong khi Erling Haaland đang băng xuống ở vị trí rất thuận lợi. Thay vì chuyền bóng cho đồng đội, tiền đạo 29 tuổi quyết định tự mình đột phá và dứt điểm nhưng không thể đánh bại thủ môn Jordan Pickford.

Nhiều ý kiến cho rằng nếu Sorloth chuyền bóng, Haaland hoàn toàn có thể nâng tỷ số lên 2-0 và cục diện trận đấu sẽ rất khác.

image-30-1783957870510

Máy quay truyền hình cũng ghi lại khoảnh khắc Haaland tỏ rõ sự thất vọng sau tình huống này.

Sau tiếng còi mãn cuộc, mạng xã hội tràn ngập những lời chỉ trích nhắm vào Sorloth. Thậm chí, nhiều cổ động viên quá khích còn để lại những lời đe dọa nghiêm trọng.

"Làm ơn đi chết đi, đồ ngốc", một tài khoản bình luận.

"Tôi sẽ giết anh ta", một người khác viết.

Một cổ động viên khác cho rằng: "Đừng bao giờ triệu tập anh ta lên tuyển Na Uy nữa. Một cầu thủ quá ích kỷ. Nếu chuyền cho Haaland thì mọi chuyện đã khác".

71a92ed8-6cd9-4ea2-80e2-0b3d990adf56_0c349065

Không chỉ Sorloth, bạn gái anh là Lena Selnes cũng trở thành mục tiêu của các bình luận độc hại. Thậm chí có người nhắn trên Instagram của cô với nội dung xúc phạm và đe dọa.

Trước làn sóng công kích, Lena Selnes đã lên tiếng bảo vệ bạn trai.

"World Cup và bóng đá mang lại rất nhiều niềm vui, nhưng cũng mang đến rất nhiều sự thù hận.

Tôi thực sự không muốn để ý đến điều đó, nhưng sau khi thấy những bình luận như thế này, tôi cảm thấy buộc phải phản ứng. Tôi hy vọng mọi người sẽ suy nghĩ kỹ trước khi viết những bình luận như vậy, bất kể hoàn cảnh nào", cô chia sẻ.

soroth-1783957981972

Đây không phải lần đầu các cầu thủ trở thành nạn nhân của những lời đe dọa và công kích trên mạng xã hội tại World Cup 2026.

Trước đó, tiền vệ Joao Neves từng bị bắt nạt trên mạng sau những phát biểu liên quan đến Cristiano Ronaldo. Trong khi đó, Kylian Mbappe cùng tuyển Pháp cũng trở thành mục tiêu của các hành vi phân biệt chủng tộc từ một bộ phận người hâm mộ.

Theo thống kê của FIFA, chỉ tính đến cuối vòng bảng World Cup 2026, tổ chức này đã ghi nhận hơn 89.000 tin nhắn mang nội dung thù hận trên mạng xã hội, trong đó khoảng 11% có yếu tố phân biệt chủng tộc.