Thực hư chuyện công ty ở Hải Phòng khám sức khỏe phát hiện nhiều nhân viên nhiễm HIV, lộ diện người đăng tin
Một nữ công nhân tại Hải Phòng vừa bị xử phạt vi phạm hành chính sau khi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp nơi nhiều lao động đang làm việc.
Thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng lan truyền nội dung cho rằng một số nữ công nhân của một doanh nghiệp có quan hệ tình dục với chủ quản là người nước ngoài rồi bị nhiễm HIV. Bên cạnh đó còn có thông tin cho rằng chủ quản của công ty bị phát hiện nhiễm HIV thông qua chương trình khám sức khỏe định kỳ.
Những nội dung này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng, khiến dư luận hoang mang và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của doanh nghiệp.
Trước sự việc, Công an xã Nguyễn Lương Bằng (Hải Phòng) đã tiến hành xác minh và phát đi thông báo chính thức về kết quả điều tra ban đầu.
Theo cơ quan công an, đại diện Ban lãnh đạo Công ty TNHH Vietstar khẳng định toàn bộ các thông tin đang lan truyền đều là tin đồn bịa đặt, không đúng sự thật và đã gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín, hoạt động của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp cũng cho biết, trong các đợt khám sức khỏe định kỳ dành cho người lao động không hề có nội dung xét nghiệm nhằm xác định tình trạng nhiễm HIV. Vì vậy, thông tin cho rằng có trường hợp "khám sức khỏe phát hiện chủ quản nhiễm HIV" hoàn toàn không có căn cứ.
Để làm rõ vụ việc cũng như trấn an người lao động, Công ty TNHH Vietstar đã chủ động tổ chức xét nghiệm HIV đối với toàn bộ chuyên gia, quản lý và lao động là người nước ngoài đang làm việc tại doanh nghiệp.
Kết quả do công ty cung cấp cho thấy cả 36/36 người nước ngoài được xét nghiệm đều có kết quả âm tính với HIV.
Trên cơ sở kết quả xác minh, ngày 9/7, Trưởng Công an xã Nguyễn Lương Bằng đã ban hành Quyết định số 49/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với một nữ công nhân trú tại thôn Phượng Hoàng Thượng, xã Thanh Miện vì hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.
Mức xử phạt được áp dụng là 11,25 triệu đồng do hành vi phát tán thông tin không đúng sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp.
Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội, không chia sẻ hoặc phát tán những thông tin chưa được kiểm chứng. Việc lan truyền tin giả, tin sai sự thật không chỉ gây tác động xấu đến tổ chức, cá nhân mà người thực hiện còn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.