Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vào cuộc rà soát sau khi tỉnh nhà dẫn đầu cả nước về tỷ lệ điểm 10 môn toán
Sau khi xuất hiện thông tin một phòng thi ở Hà Tĩnh có tới 16 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán và toàn bộ thí sinh còn lại đều đạt từ 9 điểm trở lên, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Tĩnh cho biết đã vào cuộc rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Theo dữ liệu điểm thi do Bộ GD&ĐT công bố ngày 1/7, Hà Tĩnh là địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ điểm 10 môn Toán với 167 bài thi đạt điểm tuyệt đối trên tổng số 18.283 thí sinh dự thi, tương ứng 0,91%. Đứng thứ hai là Tuyên Quang với 154 điểm 10 trên 17.589 thí sinh, chiếm 0,88%.
Sáng 4/7, mạng xã hội lan truyền bảng điểm của một phòng thi tại Hà Tĩnh. Theo đó, phòng thi có 24 thí sinh, trong đó 2 em được miễn thi, 22 thí sinh còn lại thì có tới 16 em đạt điểm 10 môn Toán, 6 em còn lại đều đạt từ 9 điểm trở lên.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hồng Cường, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, cho biết đơn vị đã nắm được thông tin và đang tiến hành rà soát toàn bộ các khâu của kỳ thi.
Theo ông Cường, kết quả xác minh ban đầu cho thấy đây là phòng thi có phần lớn học sinh của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh cùng một số học sinh đến từ các trường khác.
"Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh nhiều năm qua luôn nằm trong nhóm có chất lượng đào tạo hàng đầu cả nước, với nhiều học sinh đạt giải quốc gia, huy chương quốc tế. Vì thế, điểm thi cao tại một trường chuyên không phải điều quá bất ngờ", ông Cường nói.
Tuy nhiên, lãnh đạo Sở GD&ĐT khẳng định trước những thông tin đang được dư luận quan tâm, ngành giáo dục vẫn tiến hành rà soát kỹ toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi.
"Về mặt quản lý nhà nước, chúng tôi phải kiểm tra, rà soát đầy đủ các khâu. Việc dư luận thấy kết quả cao và đặt ra nghi vấn cũng là điều bình thường", ông Cường chia sẻ.
Theo thống kê, Hà Tĩnh có 167 bài thi đạt điểm 10 môn Toán trong kỳ thi năm nay, tăng đột biến so với năm 2025 khi toàn tỉnh chỉ có 9 điểm 10. Trước đó, kỳ thi năm 2024, Hà Tĩnh không có bài thi nào đạt điểm tuyệt đối, điểm cao nhất là 9,6.
Không chỉ Hà Tĩnh, nhiều địa phương trên cả nước cũng ghi nhận số lượng điểm 10 môn Toán tăng mạnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Lý giải về xu hướng này, ông Nguyễn Hồng Cường cho rằng đề thi năm nay được xây dựng theo cấu trúc mới, bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và phù hợp hơn với quá trình học tập của học sinh.
"Theo tôi, đề thi năm nay dễ hơn so với năm trước và sát với quá trình học tập của học sinh hơn. Các sở GD&ĐT và nhà trường cũng đã có thời gian nghiên cứu cấu trúc đề mới nên việc ôn tập có trọng tâm, hiệu quả hơn. Không riêng môn Toán, môn tiếng Anh năm nay cũng ghi nhận số điểm 10 cao hơn so với các năm trước", ông Cường nhận định.