Đời sống

Đắk Lắk: Học sinh được 2-3 điểm/môn vẫn đỗ trường Chuyên, thầy Hiệu trưởng nói lý do

Thông tin một số thí sinh tại Đắk Lắk chỉ đạt khoảng 2-3 điểm mỗi môn nhưng vẫn trúng tuyển vào lớp 10 trường chuyên đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhà trường cũng bày tỏ lo ngại về những trường hợp có điểm đầu vào thấp do đặc thù đào tạo học sinh chuyên.

Theo báo Dân trí, kết quả tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 cho thấy Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh có điểm chuẩn vào lớp chuyên Lịch sử là 15 điểm (tổng điểm 3 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên Lịch sử nhân hệ số 2). Như vậy, trung bình mỗi môn thí sinh chỉ cần đạt khoảng 3 điểm là có thể trúng tuyển.

Đối với lớp chuyên Địa lý, điểm chuẩn là 18,75 điểm (tương đương khoảng 3,75 điểm/môn), còn lớp chuyên Tin học lấy 19,65 điểm (khoảng 3,95 điểm/môn). Ở các lớp này, nhiều học sinh đạt khoảng 3 điểm môn chuyên vẫn đủ điều kiện trúng tuyển.

Trong khi đó, tại Trường THPT chuyên Nguyễn Du, lớp chuyên tiếng Pháp có mức điểm chuẩn thấp nhất toàn trường với 19,9 điểm, tương đương khoảng 3,98 điểm/môn. Danh sách trúng tuyển cũng ghi nhận một số thí sinh chỉ đạt hơn 2 điểm hoặc 3 điểm ở môn chuyên nhưng vẫn đỗ.

Mức điểm đầu vào nói trên khiến không ít phụ huynh băn khoăn về chất lượng tuyển sinh của các trường chuyên.

2aoboqmppujfbcnmlwsbwkxqssihkjeg7n0dlps81-1784981873253585285294

Trao đổi với báo Công Lý, ông Huỳnh Tấn Châu, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, tỉnh Đắk Lắk, cho biết năm học 2026 - 2027 nhà trường được giao tuyển 350 chỉ tiêu. Đây cũng là năm đầu tiên trường tổ chức tuyển sinh hai lớp chuyên Lịch sử và Địa lý. Theo ông, nhà trường chỉ thực hiện nhiệm vụ coi thi, còn toàn bộ công tác tuyển sinh do Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk phụ trách.

Ông Châu cho biết thêm, số lượng thí sinh đăng ký vào hai lớp chuyên mới chưa nhiều. Trong khi đó, việc xét tuyển được thực hiện đúng quy định, những thí sinh đáp ứng điều kiện và có điểm từ mức chuẩn trở lên đều được trúng tuyển. Vì vậy đã xuất hiện một số trường hợp có điểm đầu vào thấp hơn kỳ vọng.

3091627104683367353253157913692522282723482n-1784982488145354190067

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh cho biết số học sinh có điểm đầu vào thấp không nhiều, chỉ rơi vào vài trường hợp. Dù vậy, đây vẫn là điều đáng lo ngại với mô hình đào tạo học sinh chuyên. Nhà trường bày tỏ rất lo lắng đối với những em có điểm đầu vào tương đối thấp. Với những trường hợp này, đặt ra yêu cầu nhà trường phải có giải pháp phù hợp để học sinh theo kịp chương trình và phát huy được năng lực.

Liên quan đến sự việc, ông Phạm Huy Văn, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, cho biết sau khi tiếp nhận các thông tin phản ánh, Sở sẽ tiến hành rà soát toàn bộ công tác tuyển sinh trong cuộc họp tổng kết dự kiến diễn ra vào đầu tuần tới.

Theo vị Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, quy chế hiện hành không quy định mức điểm sàn riêng đối với môn chuyên mà việc xét tuyển được thực hiện theo tổng điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Tuy nhiên, từ những phản ánh thực tế, Sở sẽ rà soát và đánh giá lại toàn bộ quy trình, sau đó có thông tin chính thức gửi đến phụ huynh, các trường học và cơ quan báo chí sau cuộc họp tổng kết.