Số hành khách trên tàu bị lật ở Quảng Ninh khác báo cáo của thuyền trưởng, biên phòng có mặt sau 15 phút
Chiều 20/7, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức buổi họp báo thông tin chính thức về vụ chìm tàu du lịch Vịnh Xanh 58 trên vịnh Hạ Long khiến 35 người thiệt mạng, 4 người hiện còn mất tích và 10 người được cứu sống.
Thông tin từ VnExpress, buổi họp có sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan chức năng tỉnh cùng đại diện lực lượng quân sự, công an, biên phòng và ban quản lý vịnh.
Phát biểu mở đầu, ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết, chiều 19/7, tại Quảng Ninh và một số địa phương xảy ra giông lốc bất ngờ, diễn biến phức tạp. Tỉnh Quảng Ninh, với địa hình đặc thù nhiều đảo đá và vịnh biển, chịu ảnh hưởng nặng nề. Trong đó, sự cố lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người.

Cụ thể, 12h55 ngày 19/7, tàu Vịnh Xanh 58 xuất bến tại cảng Tuần Châu, chở khách đi tham quan vịnh Hạ Long theo tuyến số 2. Đến 13h45, khi đang di chuyển gần khu vực hang Đầu Gỗ, tàu bất ngờ gặp giông lốc mạnh, bị lật úp khiến toàn bộ hành khách và thuyền viên rơi xuống biển.
Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết 15h30 Biên phòng nhận được tin báo tàu gặp nạn, sau 15 phút đã điều lực lượng có mặt tại hiện trường.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, tỉnh đã chỉ đạo khẩn trương huy động lực lượng tìm kiếm cứu nạn. Hơn 1.000 người cùng 100 phương tiện gồm tàu, xuồng, flycam, lực lượng quân sự, công an, biên phòng, cảnh sát biển, Ban Quản lý vịnh… được điều động. Đến sáng 20/7, 35 thi thể đã được tìm thấy, 10 người được cứu sống, và vẫn còn 4 người mất tích.

Thượng tá Hoàng Văn Thuyết, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, cho biết: hiện có khoảng 350 người, gần 50 phương tiện, cùng 3 flycam đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Lực lượng từ các đơn vị quân sự, công an, biên phòng, cảnh sát biển… vẫn bám sát hiện trường để tìm kiếm 4 nạn nhân còn mất tích.
Đặc biệt, Quân chủng Phòng không - Không quân cũng đã huy động tổ bay thực hiện việc rà soát từ trên cao nhằm tăng cường khả năng phát hiện nạn nhân trên vùng nước rộng lớn và phức tạp của vịnh Hạ Long.
Theo ông Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, qua xác minh chính thức, tàu Vịnh Xanh 58 chở 46 hành khách, 1 thuyền trưởng và 2 thuyền viên. Con số này ít hơn 4 người so với con số 48 khách và 5 thuyền viên mà thuyền trưởng khai báo ban đầu với cảng vụ. Hiện 10 người sống sót đang được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Bãi Cháy. 35 thi thể đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Về công tác hỗ trợ, tỉnh Quảng Ninh đã trích ngân sách hỗ trợ 25 triệu đồng/người tử vong, 8 triệu đồng/người bị thương. Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ thêm 5 triệu đồng/người tử nạn, 3 triệu đồng/người bị thương. Một số doanh nghiệp địa phương cũng kịp thời chung tay, hỗ trợ 40 triệu đồng/người tử vong, 25 triệu đồng/người bị thương.
Sáng nay, tàu Vịnh Xanh 58 đã được trục vớt và đưa về khu vực gần Công ty đóng tàu Hạ Long để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân tai nạn. Theo hồ sơ, tàu được đóng năm 2015 tại phường Hà An, có chiều dài 24m, trọng tải 12 tấn, công suất chở 48 người, được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật vào tháng 1/2025. Chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Đoàn Văn Trình, 50 tuổi.