Người phụ nữ gọi video 'trần như nhộng' để nhờ thầy 'làm phép' hàn gắn tình cảm, cái kết không ai nghĩ đến
Với mong muốn hàn gắn tình cảm gia đình, bà M đã tin lời Tạ, gọi điện video quay cảnh không mặc gì cho đối phương xem. Nào ngờ, đoạn trò chuyện đã bị quay lại.
Báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, ngày 26/7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt giữ đối tượng Trảo Lão Tạ (21 tuổi, trú tại xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản thông qua chiêu trò lợi dụng tâm linh và lừa đảo tình cảm.
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào năm 2022, Tạ sử dụng tài khoản Facebook có tên “Hoàng Hải Yến” để tham gia vào các hội nhóm liên quan đến bùa ngải trên mạng xã hội. Tạ thường xuyên đăng bài tự xưng có khả năng “làm phép”, giải quyết các vấn đề tâm linh, từ đó tiếp cận những người đang gặp rắc rối trong cuộc sống.

Một trong những nạn nhân của Tạ là bà M (36 tuổi, trú tại Đắk Lắk). Do xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tình cảm gia đình, vào tháng 12/2022, bà M đã tham gia nhóm hội bùa ngải và kết nối với Tạ nhờ giúp hàn gắn quan hệ. Lợi dụng sự cả tin, Tạ yêu cầu bà M phải gọi video trong tình trạng không mặc gì thì mới có thể “làm phép” hiệu quả. Tin lời, bà M làm theo và bị Tạ quay lại video.
Sau khi có đoạn clip, Tạ không thực hiện “làm phép” như cam kết mà bắt đầu hành vi tống tiền. Tháng 8/2024, Tạ gửi những hình ảnh nhạy cảm cho bà M, đe dọa sẽ tung lên mạng nếu không chuyển tiền. Từ tháng 10/2024 đến tháng 7/2025, nạn nhân đã nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng hơn 4 triệu đồng.
Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai bắt giữ Trảo Lão Tạ và di lý về Đắk Lắk để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ án đang được mở rộng để làm rõ thêm các tình tiết liên quan.