Lộ thêm 1 ca sĩ chi hàng nghìn USD đánh bạc ở khách sạn Pullman, loạt cái tên đình đám bị phanh phui
Trong số 136 đối tượng, có 2 ca sĩ được xác định tham gia đánh bạc tại khách sạn Pullman. Ngoài ra còn có những đối tượng là doanh nhân, nhà giáo, công chức, bác sĩ, cựu phó tổng biên tập tạp chí...
Báo Tiền Phong đưa tin, Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 136 bị can về tội "Đánh bạc", liên quan đến đường dây cờ bạc quy mô lớn tại Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt kiều - chi nhánh Hà Nội (King Club), nằm bên trong khách sạn Pullman (Hà Nội). Đường dây này do Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc) cầm đầu, với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 106 triệu USD (tương đương 2.576 tỷ đồng).
Trong danh sách bị truy tố có nhiều gương mặt từng giữ vị trí quan trọng trong các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp lớn, trong đó đáng chú ý là ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.
Theo cáo trạng, đa phần các bị can là doanh nhân, người kinh doanh tự do, nhưng cũng có không ít cán bộ, công chức, bác sĩ, nhà giáo, luật sư và cả ca sĩ.

Cụ thể, bị can Nguyễn Thế Vũ (được ghi trong hồ sơ là ca sĩ) mở thẻ với tên “MR MICHAEL” và tham gia chơi baccarat 116 lần từ tháng 2 đến tháng 6/2024, tổng số tiền cá cược hơn 4,3 triệu USD, thua hơn 81.000 USD.
Tương tự, bị can Vũ Ngọc Hà (cũng được ghi nghề nghiệp là ca sĩ) chơi Slot và Roulette với tổng số tiền 2.600 USD, thua 199 USD.
Một số cán bộ khác cũng dính líu, như ông Nguyễn Tiến Dũng (cựu Trưởng phòng Văn xã, UBND tỉnh Phú Thọ) đánh bạc 87 lần với tổng số tiền hơn 237.000 USD, thua hơn 2.000 USD.
Bị can Nguyễn Văn Hùng, làm việc ở Tập đoàn Mường Thanh, bị cáo buộc đánh bạc 81 lần với tên “Mr Hank”, tổng số tiền hơn 532.000 USD, trong đó có lần đặt cược lên tới 52.000 USD. Một bị can khác từng thuộc Tập đoàn Mường Thanh, đánh bạc 45 lần dưới tên “Mr Sancho” với số tiền gần 59.000 USD.
Đáng chú ý, bị can Tạ Quốc Thịnh (nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ) mở thẻ tên “MR JOHN” để đánh bạc 53 lần, tổng số tiền hơn 137.000 USD, thua 46.000 USD.
Một trường hợp khác, bà Tô Thị Thu Hương (cựu công chức Bảo tàng tỉnh Phú Thọ), đánh bạc 69 lần, tổng số tiền lên tới 944.000 USD, thua 135.000 USD.
Ngoài ra, một số bị can khác có nghề nghiệp luật sư, nhà báo, bác sĩ cũng bị cáo buộc tham gia đánh bạc với số tiền lớn. Đáng chú ý, bị can Nguyễn Hữu Liêm (nghề nghiệp luật sư) tham gia đánh bạc 11 lần với tên “MR FRANK”, tổng số tiền hơn 72.000 USD, thua gần 9.000 USD.

Theo cơ quan tố tụng, hầu hết các bị can đều thua, chỉ có một số ít thắng. Trong đó, bị can Lê Thế Chiến (nguyên Phó tổng biên tập một tạp chí) đã chơi 17 lần với tổng số tiền 12.000 USD và thắng hơn 6.500 USD.
Bên cạnh 136 bị can bị truy tố, cơ quan điều tra cũng đã chuyển hồ sơ liên quan đến một sĩ quan quân đội đang công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để xử lý theo thẩm quyền.
Đặc biệt, trong vụ án còn có hai bị can đang được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, gồm: Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông.
Nguyễn Thị Mai Anh bị cáo buộc tham gia đánh bạc 67 lần, có lần đặt cược lên tới hơn 205.000 USD (khoảng 4,9 tỷ đồng), tổng số tiền thua hơn 394.000 USD (khoảng 9,5 tỷ đồng). Lê Văn Đông đánh bạc 33 lần, thua hơn 85.000 USD (khoảng hơn 2 tỷ đồng).
Hiện, cơ quan chức năng vẫn chờ kết luận giám định khả năng nhận thức của Mai Anh và Đông để tiếp tục xử lý theo quy định.
Vụ án này đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận, khi danh sách các bị can trải dài nhiều lĩnh vực và số tiền quá khủng.