Đời sống

Vụ mẹ kế đánh bé trai 11 tuổi tử vong: Bực tức vì cậu bé không mặc quần áo, mẹ kế sẽ bị xử lý thế nào?

Theo cơ quan điều tra, người mẹ kế đã tát, đánh bé trai 11 tuổi tại nhà ở phường Cao Xanh (Quảng Ninh) khiến nạn nhân bị thương tích dẫn đến tử vong.

Bé trai bị mẹ kế đánh tử vong

Báo Dân Việt đưa tin, UBND phường Cao Xanh (Quảng Ninh) cho biết đã nhận được thông tin chính thức từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh liên quan vụ cháu V.V.Q. (SN 2015) tử vong tối 29/5.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 19h15 ngày 29/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận cháu Q. trong tình trạng ngừng tuần hoàn. Sau khi cấp cứu, các bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong ngoài viện, chưa rõ nguyên nhân. Trên cơ thể cháu bé có một số vết bầm tím.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Cao Xanh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành xác minh hoàn cảnh gia đình của nạn nhân.

Kết quả xác minh cho thấy bố của cháu Q. là anh V.V.Đ., lao động tự do. Hiện anh Đ. sinh sống cùng người vợ thứ hai là Phạm Thúy Nga - giáo viên tại một trường mầm non tư thục. Gia đình thuê nhà tại tổ 13, khu 2A, phường Cao Xanh từ tháng 9/2015.

Theo thông tin từ gia đình, sau khi bố mẹ ly hôn, cháu Q. sống cùng bác tại phường Trần Hưng Đạo và theo học tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Đến năm học lớp 3, do thường xuyên trốn học, nghỉ học nên cháu được đưa về sống cùng bố.

Gia đình cũng cho biết cháu Q. từng nhiều lần có hành vi trộm cắp. Trước đó, anh Đ. đã nhiều lần trình báo sự việc với Công an phường Cao Xanh.

Quá trình điều tra xác định khoảng 19h ngày 29/5, tại nơi ở của gia đình tại tổ 13, khu 2A, phường Cao Xanh, Phạm Thúy Nga bực tức vì cháu Q. không mặc quần áo ở nhà nên đã dùng tay tát và đánh vào mặt, người cháu bé. Theo cơ quan điều tra, hành vi này khiến cháu Q. bị thương tích dẫn đến tử vong.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Thúy Nga để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

5d134340590bb055e91a
Nghi vấn cháu Q. bị mẹ kế hành hung dẫn đến tử vong vào ngày 29/5 vừa qua. Ảnh: FBNV

Dấu hiệu cấu thành tội cố ý gây thương tích và tội giết người

Trao đổi với Dân Việt, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng mặc dù cháu bé tử vong sau khi bị đánh, nhưng các kết quả xác minh bước đầu cho thấy người phụ nữ này không có mục đích sát hại nạn nhân nên có thể sẽ bị xử lý về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo luật sư Cường, pháp luật Việt Nam nghiêm cấm mọi hành vi đánh trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào, vì bất cứ lý do gì.

Trong vụ việc này, thông tin ban đầu cho thấy nạn nhân tử vong do bị dùng tay không đánh vào mặt và cơ thể. Hành vi này không phải là hành vi tất yếu dẫn đến chết người nên có thể xác định lỗi vô ý đối với hậu quả tử vong.

Tuy nhiên, đây vẫn là hành vi cố ý gây thương tích nên bước đầu cơ quan điều tra khởi tố người phụ nữ về tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự, người nào cố ý gây thương tích mà dẫn đến chết người có thể bị phạt tù từ 7 năm đến 14 năm. Hình phạt cụ thể sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra và phán quyết của tòa án.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng tội “Cố ý gây thương tích” và tội “Giết người” có sự khác nhau về khách thể bị xâm phạm, tính chất nguy hiểm của hành vi, yếu tố lỗi đối với hậu quả và động cơ, mục đích thực hiện hành vi.

Nếu hành vi có khả năng dẫn đến chết người, đối tượng nhận thức rõ điều đó nhưng vẫn cố tình thực hiện và mong muốn hậu quả xảy ra thì sẽ bị xử lý về tội “Giết người”.

Bên cạnh đó, trường hợp sử dụng hung khí nguy hiểm, tấn công vào vùng trọng yếu hoặc bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra cũng có thể bị xem xét xử lý về tội danh này.

Ngược lại, nếu đối tượng chỉ có mục đích đánh gây thương tích, không nhằm tước đoạt tính mạng nạn nhân, không nhận thức được hậu quả chết người có thể xảy ra nhưng nạn nhân vẫn tử vong thì hậu quả này được xác định là ngoài ý chí chủ quan của người gây án. Trong trường hợp đó, hành vi sẽ bị xử lý theo tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo luật sư Cường, ở thời điểm hiện tại, kết quả điều tra bước đầu chưa cho thấy dấu hiệu người phụ nữ có mục đích sát hại cháu bé, đồng thời hành vi cũng không sử dụng hung khí nguy hiểm nên bước đầu mới đủ căn cứ xử lý về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, nếu xuất hiện thêm căn cứ cho thấy đối tượng có mục đích tước đoạt tính mạng nạn nhân hoặc nhận thức rõ hành vi có thể gây chết người nhưng vẫn cố ý thực hiện thì cơ quan điều tra có thể thay đổi tội danh sang “Giết người”.

Còn với các thông tin hiện tại và nếu kết quả điều tra không thay đổi, người phụ nữ trong vụ việc nhiều khả năng sẽ bị xử lý về tội “Cố ý gây thương tích”.