Nguồn cơn vụ 2 thiếu niên phải ‘gán’ điện thoại cho tài xế xe ghép để về quê, gia đình đồng ý bỏ qua
Mạng xã hội những ngày qua xôn xao trước thông tin hai thiếu niên ở Nghệ An phải bán điện thoại giữa đường để có tiền tiếp tục hành trình về quê sau khi bị tài xế taxi ghép yêu cầu trả thêm tiền ngoài thỏa thuận ban đầu.
Ngày 5/6, trên nhiều nền tảng mạng xã hội lan truyền bài viết phản ánh vụ việc một tài xế taxi ghép thay đổi giá cước trong lúc di chuyển, khiến hai thiếu niên rơi vào tình huống khó xử. Câu chuyện nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.
Theo nội dung chia sẻ, hai thiếu niên bắt xe từ TP Vinh về xã Tiền Phong với mức giá đã thống nhất trước là 250.000 đồng/người. Tuy nhiên, sau khi xe đi được một quãng khá xa, tài xế bất ngờ yêu cầu các em phải trả thêm tiền nếu muốn tiếp tục được chở về đúng địa điểm đã hẹn.
Do không mang đủ tiền mặt, một trong hai thiếu niên đã phải bán điện thoại để có tiền tiếp tục hành trình. Sau khi về đến nhà, người thân đã đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội, khiến vụ việc nhanh chóng lan truyền.

Liên quan đến sự việc, bà Lô Thị Nguyệt - Chủ tịch UBND xã Tiền Phong cho biết, ngay khi nắm thông tin, Công an xã đã vào cuộc xác minh.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, trước đó hai thiếu niên xuống TP Vinh làm việc. Khi muốn trở về quê, chủ sử dụng lao động đã liên hệ thuê xe taxi ghép và chuyển khoản trước tổng cộng 500.000 đồng cho tài xế, tương ứng mức giá 250.000 đồng/người như đã thỏa thuận.
Theo chính quyền địa phương, thời điểm xuất phát trên xe còn có thêm hai hành khách khác. Tuy nhiên, khi di chuyển đến khu vực Diễn Châu, hai hành khách này xuống xe.
Sau đó, tài xế cho rằng quãng đường tiếp theo không còn phù hợp với tuyến ghép ban đầu nên yêu cầu hai thiếu niên trả thêm tiền mới tiếp tục chở về quê.
Trong lúc trao đổi, do không còn khả năng chi trả, một trong hai em đã đề cập việc bán điện thoại để có tiền đi tiếp. Tài xế sau đó liên hệ người khác mua lại chiếc điện thoại này.
Sau khi giao dịch hoàn tất, tài xế đưa lại cho hai thiếu niên 500.000 đồng rồi tiếp tục chở các em về tận nhà ở xã Tiền Phong.
Khi vụ việc được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước cách xử lý của tài xế, cho rằng hành động này thiếu trách nhiệm và không đúng với thỏa thuận ban đầu.
Theo lãnh đạo UBND xã Tiền Phong, đến sáng 5/6, tài xế liên quan đã chủ động đến gia đình hai thiếu niên để xin lỗi. Đồng thời, người này cũng hoàn trả số tiền 3,8 triệu đồng liên quan đến chiếc điện thoại đã bán trước đó.
Sau khi nhận lại tiền và được tài xế trực tiếp nhận lỗi, gia đình hai em cho biết không tiếp tục đề nghị cơ quan chức năng xử lý vụ việc.
Hiện câu chuyện vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận, đồng thời đặt ra vấn đề về trách nhiệm và thái độ ứng xử của các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách.