Liên đoàn Bóng đá Algeria (FAF) đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA sau trận thua 0-3 trước Argentina tại World Cup 2026, trong đó bày tỏ sự không hài lòng với công tác điều hành của tổ trọng tài do ông Szymon Marciniak điều khiển.
Theo truyền thông quốc tế, FAF cho rằng đội tuyển Algeria đã phải chịu nhiều quyết định bất lợi trong trận đấu diễn ra hôm 17/6. Đáng chú ý nhất là tình huống liên quan đến Lionel Messi ở phút 31.
Trong một pha tranh chấp với hậu vệ Aissa Mandi, Messi thực hiện pha vào bóng từ phía sau. Hình ảnh quay chậm cho thấy ngôi sao Argentina dẫm vào phần bắp chân của cầu thủ Algeria. Tuy nhiên, trọng tài chính Szymon Marciniak không rút thẻ và VAR cũng không yêu cầu xem lại tình huống.
Nhiều chuyên gia sau đó cho rằng Messi có thể đã may mắn thoát án phạt nặng. Sự việc nhanh chóng gây tranh cãi trên các diễn đàn bóng đá quốc tế.


Theo tờ L'Equipe, Liên đoàn Bóng đá Algeria đặc biệt tức giận với cách điều hành của tổ trọng tài và đã chính thức gửi đơn lên FIFA. Trong đơn khiếu nại, FAF yêu cầu cơ quan quản lý bóng đá thế giới làm rõ hai tình huống mà họ cho rằng bị bỏ qua.
Ngoài pha va chạm giữa Messi và Aissa Mandi, Algeria còn đề cập đến tình huống tiền vệ Alexis Mac Allister được cho là đã thúc cùi chỏ vào mặt Ibrahim Maza nhưng không bị xử lý.
Sau trận đấu, HLV trưởng Algeria Vladimir Petkovic không chỉ trích trực tiếp trọng tài nhưng cũng đưa ra phát biểu đầy ẩn ý: "Việc bình luận về các tình huống giả định là vô nghĩa. Tuy nhiên ai cũng thấy pha đó và tôi cũng vậy".

Dù những tranh cãi liên quan đến công tác trọng tài vẫn đang tiếp diễn, màn trình diễn của Messi vẫn là tâm điểm của trận đấu.
Ngôi sao người Argentina ghi cả 3 bàn thắng giúp nhà đương kim vô địch giành chiến thắng 3-0 trước Algeria trong trận ra quân tại World Cup 2026. Đây cũng là cú hat-trick đầu tiên của Messi tại một kỳ World Cup.
Với 3 pha lập công này, Messi đã nâng tổng số bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup lên con số 16, cân bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu của huyền thoại người Đức Miroslav Klose.
Ở tuổi 38, Messi tiếp tục cho thấy tầm ảnh hưởng lớn trong màu áo Argentina và đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử các kỳ World Cup nếu tiếp tục lập công ở những trận đấu tiếp theo.