Lý do một trường hợp vi phạm luật giao thông ở Đà Nẵng được CSGT hủy biên bản xử phạt quá tốc độ
Một tài xế tại Đà Nẵng vừa được cơ quan chức năng hủy biên bản xử phạt vi phạm giao thông sau khi xác định hành vi chạy quá tốc độ của người này xuất phát từ việc khẩn cấp đưa hàng xóm đi cấp cứu.
Thông tin được Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đăng tải trên fanpage chính thức cho biết, trường hợp trên được xem là "tình thế cấp thiết" theo quy định của pháp luật nên không bị xử phạt vi phạm hành chính.
Trước đó, ngày 21/5, Đội CSGT đường bộ số 2 thuộc Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 43C-326.xx vi phạm lỗi điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ từ 10 km/h đến 20 km/h so với quy định.
Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế trình bày rằng vào khoảng giữa trưa cùng ngày, một người hàng xóm bất ngờ lên cơn đau tim với biểu hiện khó thở nghiêm trọng, có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng.
Trước tình huống khẩn cấp, không còn lựa chọn phù hợp nào khác, người này đã sử dụng ô tô cá nhân để nhanh chóng đưa bệnh nhân từ nhà ở xã Tiên Phước đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu.
Trong quá trình di chuyển, hệ thống ghi nhận xe chạy với tốc độ 65 km/h trên đoạn đường giới hạn tối đa 50 km/h. Thời điểm vi phạm được xác định vào lúc 10h40 ngày 21/5 tại Km11+95,3m trên tuyến ĐT616, thuộc địa phận xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng.
Sau khi đưa bệnh nhân đến bệnh viện và hoàn tất thủ tục nhập viện lúc 11h cùng ngày, tài xế đã bị lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.
Tuy nhiên, sau đó Đội CSGT đường bộ số 2 đã tiến hành xác minh toàn bộ sự việc. Qua kiểm tra hồ sơ nhập viện, bệnh án, dữ liệu camera tại bệnh viện cùng các tài liệu liên quan, cơ quan chức năng xác định việc tài xế chạy quá tốc độ xuất phát từ nhu cầu cấp cứu người bệnh trong tình huống đặc biệt.
Trên cơ sở đó, lực lượng CSGT quyết định hủy biên bản vi phạm hành chính đã lập trước đó, đồng thời hủy quyết định xử phạt và xóa thông tin vụ việc trên hệ thống quản lý xử lý vi phạm hành chính.
Theo Cục CSGT, trường hợp này thuộc phạm vi "tình thế cấp thiết" được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Khoản 2 Điều 2 của luật quy định, tình thế cấp thiết là trường hợp cá nhân hoặc tổ chức buộc phải thực hiện một hành vi nhằm tránh nguy cơ thực tế đang đe dọa lợi ích của Nhà nước, tổ chức hoặc quyền, lợi ích hợp pháp của mình hay của người khác, trong khi không còn giải pháp nào khác và thiệt hại gây ra nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn chặn.
Bên cạnh đó, Điều 11 của Luật Xử lý vi phạm hành chính cũng nêu rõ việc thực hiện hành vi vi phạm trong tình thế cấp thiết là một trong những trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính.
Vụ việc được nhiều người quan tâm bởi đây là minh chứng cho việc pháp luật không chỉ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm mà còn xem xét đầy đủ hoàn cảnh thực tế, bảo đảm tính nhân văn và khách quan trong quá trình áp dụng pháp luật.