Đời sống

Lần đầu tiên Việt Nam có thẩm phán ở Tòa án Luật Biển quốc tế sau gần 30 năm hoạt động

PGS.TS Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, vừa được bầu làm Thẩm phán Tòa án Luật Biển quốc tế (ITLOS) nhiệm kỳ 2026 - 2035, đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập pháp lý quốc tế của Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có ứng cử viên trúng cử vào ITLOS kể từ khi cơ quan tài phán quốc tế này chính thức đi vào hoạt động năm 1996. Kết quả bầu cử được đánh giá là dấu ấn nổi bật của công tác đối ngoại đa phương, đồng thời phản ánh sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đáng chú ý, PGS.TS Nguyễn Thị Lan Anh đã giành đủ số phiếu cần thiết ngay từ vòng bỏ phiếu đầu tiên trong một cuộc bầu cử được đánh giá có mức độ cạnh tranh cao. Điều này cho thấy sự ghi nhận của các quốc gia thành viên đối với năng lực chuyên môn, uy tín nghề nghiệp cũng như những đóng góp của bà trong lĩnh vực luật pháp quốc tế.

viet-nam-chu-tri-phien-khai-mac-hoi-nghi-lan-thu-36-cac-quoc-gia-thanh-vien-cong-uoc-luat-bien-20260616175849-1781836375514-17818363758661868834116
PGS.TS Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, ứng cử viên của Việt Nam, trúng cử vị trí Thẩm phán Tòa án Luật Biển Quốc tế (ITLOS) nhiệm kỳ 2026-2035 với số phiếu cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương - Ảnh: TTXVN

Theo đánh giá của giới quan sát, việc một chuyên gia pháp lý Việt Nam được tín nhiệm bầu vào ITLOS không chỉ là thành công của cá nhân ứng cử viên mà còn phản ánh bước tiến mới của Việt Nam trong quá trình tham gia và đóng góp vào các thiết chế pháp lý toàn cầu.

Kết quả này cũng cho thấy sự chuyển biến trong cách tiếp cận của Việt Nam đối với các cơ chế đa phương, từ việc tham gia tích cực sang đóng góp ngày càng sâu rộng và thực chất vào quá trình xây dựng, phát triển và thực thi các quy tắc, chuẩn mực chung của cộng đồng quốc tế.

a6-17818354913091972500481
Đây là lần đầu tiên Việt Nam ứng cử và có đại diện tại ITLOS kể từ khi Tòa đi vào hoạt động năm 1996 - Ảnh: BNG

Đồng thời, đây cũng được xem là sự ghi nhận của các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) đối với những đóng góp ngày càng hiệu quả của Việt Nam trong các hoạt động của Liên hợp quốc và lĩnh vực pháp luật quốc tế.

Trên cương vị mới, PGS.TS Nguyễn Thị Lan Anh sẽ đảm nhiệm vai trò Thẩm phán ITLOS theo các nguyên tắc độc lập, khách quan được quy định trong Quy chế của Tòa án. Nhiệm vụ của bà sẽ gắn liền với việc thúc đẩy thực thi hiệu quả UNCLOS, góp phần củng cố và bảo vệ trật tự pháp lý trên biển.

a1-1781835491295219258257
Ảnh: BNG

Là quốc gia luôn nhất quán ủng hộ việc thượng tôn pháp luật quốc tế, tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các quốc gia thành viên thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ các quy định của Công ước, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tăng cường hợp tác trên biển và đóng góp vào mục tiêu duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn cũng như phát triển bền vững các vùng biển và đại dương trên thế giới.

Việc lần đầu tiên có đại diện tham gia Tòa án Luật Biển quốc tế được xem là một bước tiến đáng chú ý, khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong các cơ chế quản trị toàn cầu dựa trên luật lệ và pháp luật quốc tế.