Kết luận vụ loạt cán bộ và người thân lọt danh sách hỗ trợ bão lũ: Có sự cấu kết, phát hiện nhiều sai phạm
Chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai được ban hành nhằm giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau bão lũ. Thế nhưng tại thôn Bồng Lai 1, xã Bố Trạch (Quảng Trị), việc triển khai chính sách này đang gây nhiều bức xúc khi xuất hiện dấu hiệu nhiều hộ dân đủ điều kiện bị bỏ sót, trong khi không ít cán bộ thôn cùng người thân lại có tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ.
Nhiều hộ thiệt hại không được nhận hỗ trợ
Báo Tiền Phong đưa tin, theo Thông báo kết luận số 918/TB-UBND của UBND xã Bố Trạch, những phản ánh của người dân về việc lập danh sách hỗ trợ sau bão số 10 năm 2025 có nhiều nội dung đúng thực tế.
Kết quả kiểm tra cho thấy nhiều hộ dân có diện tích rừng bị thiệt hại trên 30% - mức đủ điều kiện để được xem xét hỗ trợ theo quy định - nhưng không được đưa vào danh sách. Nguyên nhân được xác định do Trưởng thôn không thông báo đầy đủ để người dân thực hiện kê khai thiệt hại.
Trong khi đó, danh sách được phê duyệt lại xuất hiện nhiều trường hợp là cán bộ thôn hoặc người thân của những người đang giữ các vị trí chủ chốt tại địa phương.
Theo thống kê, trong tổng số 48 hộ được nhận hỗ trợ có tới 15 hộ là cán bộ thôn hoặc người thân của cán bộ thôn, chiếm hơn 31% tổng số hộ được chi trả.
Đáng chú ý, ông Hoàng Việt - Trưởng thôn Bồng Lai 1 - cùng nhiều người thân trong gia đình đều có tên trong danh sách nhận hỗ trợ. Tương tự, người thân của ông Trần Văn Tuyến, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn và ông Hoàng Văn Mỹ, Chi hội trưởng Cựu chiến binh thôn cũng được ghi nhận trong danh sách này.
Hàng loạt sai phạm trong quá trình lập hồ sơ
Không chỉ xuất hiện nhiều trường hợp là người thân cán bộ, kết quả xác minh còn phát hiện nhiều hồ sơ kê khai không đúng quy định.
Trong số các hộ được nhận tiền hỗ trợ dù kê khai sai diện tích, không đủ điều kiện hoặc mức độ thiệt hại chưa đạt ngưỡng quy định, có tới 10 trường hợp là cán bộ thôn hoặc người thân của cán bộ thôn. Con số này chiếm hơn một nửa số trường hợp sai phạm được phát hiện.
UBND xã Bố Trạch cho biết, sau khi lập danh sách đề nghị hỗ trợ, Ban lãnh đạo thôn đã không tổ chức họp dân để công khai danh sách, lấy ý kiến cộng đồng theo quy định. Thay vào đó, các cá nhân liên quan tự lập biên bản kiểm tra rồi hoàn thiện hồ sơ trình cấp trên.
Việc không thực hiện quy trình công khai đã khiến người dân không có điều kiện giám sát, phản ánh hoặc đối chiếu thông tin trước khi danh sách được phê duyệt.
Quá trình kiểm tra sau đó phát hiện nhiều sai phạm như kê khai diện tích lớn hơn thực tế; kê khai trên diện tích đất nhận khoán không hợp pháp; kê khai trùng diện tích đã được hỗ trợ tại địa phương khác; thậm chí có trường hợp được lập tên hai lần để nhận tiền hỗ trợ.
Từ kết quả rà soát, Phòng Kinh tế xã đã tham mưu UBND xã thu hồi tổng số tiền hơn 193 triệu đồng được xác định chi sai cho 17 hộ dân.
Tuy nhiên, đến thời điểm ban hành kết luận, mới chỉ có hai hộ thực hiện nộp lại tiền, trong đó có hộ của Trưởng thôn Hoàng Việt. Hơn 172 triệu đồng còn lại vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục thu hồi.
Làm rõ trách nhiệm người liên quan
Theo kết luận của UBND xã Bố Trạch, trách nhiệm trực tiếp thuộc về ông Hoàng Việt - Trưởng thôn Bồng Lai 1 và ông Trần Văn Tuyến - Bí thư Chi bộ thôn, do thiếu trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không bảo đảm tính công khai, minh bạch khi lập danh sách hỗ trợ.
Ngoài ra, Phòng Kinh tế xã cũng bị xác định có một phần trách nhiệm khi công tác thẩm định hồ sơ chưa chặt chẽ, dẫn đến việc tham mưu chi trả cho nhiều trường hợp không đúng đối tượng.
UBND xã đã yêu cầu Chi bộ, Ban chỉ huy thôn Bồng Lai 1 cùng các tập thể, cá nhân liên quan tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và đề xuất hình thức xử lý theo quy định.
Vụ việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương bởi đây là nguồn kinh phí hỗ trợ nhằm giúp người dân khôi phục sản xuất sau thiên tai. Nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục làm rõ liệu có hay không dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình lập danh sách để đưa người nhà vào diện được hưởng hỗ trợ, đồng thời loại bỏ những hộ dân thực sự bị thiệt hại.
Người dân cũng mong muốn cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi cố ý lập hồ sơ sai nhằm trục lợi chính sách, qua đó bảo đảm sự công bằng, minh bạch trong việc thực hiện các chính sách an sinh của Nhà nước.