Hàn Quốc lặng lẽ về nước sau thất bại ê chề ở World Cup 2026, HLV Park Hang Seo lên nắm ghế HLV trưởng?
Đội tuyển Hàn Quốc chính thức khép lại hành trình đáng quên tại World Cup 2026 bằng việc bị loại ngay từ vòng bảng. Thất bại này không chỉ khiến người hâm mộ xứ kim chi thất vọng mà còn kéo theo hàng loạt biến động lớn, từ việc HLV Hong Myung Bo tuyên bố từ chức cho tới những đồn đoán về khả năng HLV Park Hang-seo trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia.
Theo thông báo từ Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc (KFA), đội tuyển sẽ đáp chuyến bay về sân bay quốc tế Incheon vào sáng 30/6 (giờ địa phương). Đáng chú ý, KFA quyết định không tổ chức lễ đón đội tại sân bay như thông lệ.
Trong đợt trở về đầu tiên chỉ có HLV Hong Myung Bo cùng 8 tuyển thủ gồm Jo Hyeon Woo, Kim Min Jae, Hwang In Beom, Hwang Hee Chan, Baek Seung Ho, Kim Moon Hwan, Lee Kang In và Seol Young Woo.
Trước đó, tại cuộc họp báo tổng kết World Cup 2026 diễn ra ở Mexico, Trưởng đoàn Park Hang-seo đã thay mặt Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ.
"Với tư cách trưởng đoàn, thay mặt Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc, tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc vì đã không mang lại kết quả đáp ứng kỳ vọng của người dân", ông Park phát biểu.
Ông cũng thừa nhận toàn đội đã nỗ lực hết sức nhưng không thể mang về kết quả như mong muốn, đồng thời nhấn mạnh bóng đá Hàn Quốc cần nhìn lại thất bại này để chuẩn bị cho tương lai: "Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc phải vượt qua cú trượt ngã tại kỳ World Cup này, chuẩn bị lại cho tương lai thông qua sự phản tỉnh và tự nhìn nhận một cách đau đớn, để bóng đá Hàn Quốc có thể bắt đầu lại".
Ngay sau phần phát biểu của trưởng đoàn, HLV Hong Myung Bo cũng tuyên bố từ chức.
"Tôi xin từ chức khỏi vị trí HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc. Chúng tôi không thể mang lại kết quả như người hâm mộ mong đợi và tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về thất bại này", nhà cầm quân sinh năm 1969 nói.
Đây là lần thứ hai Hong Myung Bo không thể giúp Hàn Quốc vượt qua vòng bảng World Cup, sau kỳ World Cup 2014 tại Brazil.
World Cup 2026 khép lại trong thất vọng
Đội tuyển Hàn Quốc bước vào World Cup 2026 với mục tiêu lần đầu tiên lọt vào tứ kết một kỳ World Cup tổ chức ngoài lãnh thổ Hàn Quốc.
Tuy nhiên, hành trình của đại diện châu Á nhanh chóng kết thúc ngay sau vòng bảng. Họ thắng CH Czech 2-1 ở trận ra quân nhưng liên tiếp để thua Mexico và Nam Phi cùng tỷ số 0-1.
Với 3 điểm sau 3 lượt trận, Hàn Quốc chỉ đứng thứ ba bảng A và không đủ điều kiện trở thành một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất để giành vé vào vòng 32 đội.
Thất bại này tạo nên làn sóng chỉ trích dữ dội tại Hàn Quốc. Trên nhiều diễn đàn bóng đá, không ít cổ động viên bắt đầu nhắc đến cái tên Park Hang-seo như một ứng viên có thể giúp đội tuyển quốc gia tìm lại bản sắc.
HLV Park Hang-seo có thể trở lại dẫn dắt ĐT Hàn Quốc?
Dù người hâm mộ kỳ vọng, khả năng HLV Park Hang-seo ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc được đánh giá là rất thấp.
Ông Lê Huy Khoa - người từng có nhiều năm làm phiên dịch và cộng sự thân cận của HLV Park tại đội tuyển Việt Nam - cho rằng rào cản đầu tiên nằm ở chính môi trường bóng đá Hàn Quốc.
"Hàn Quốc là nơi áp lực dành cho HLV trưởng đội tuyển quốc gia cực kỳ lớn. Người hâm mộ rất yêu bóng đá nhưng cũng rất khắt khe. Ngay cả những HLV danh tiếng như Jürgen Klinsmann cũng không thể trụ lại lâu", ông Khoa chia sẻ.
Theo ông, ngoài Nhật Bản, nhiều đội tuyển mạnh ở châu Á thường đạt thành tích tốt hơn khi sử dụng HLV ngoại. Điều đó khiến chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc luôn là một trong những vị trí áp lực nhất khu vực.
Bên cạnh yếu tố chuyên môn, HLV Park Hang-seo từng nhiều lần khẳng định sẽ không dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc cũng như đội tuyển Việt Nam thêm lần nào nữa.
"Theo tôi, thầy Park là người rất coi trọng lời hứa. Ông từng nói sẽ không quay lại dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc và cũng sẽ không dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thêm lần nữa", ông Lê Huy Khoa nhận định.
Ở tuổi gần 70, sau hơn hai thập kỷ làm nghề, HLV Park cũng không còn nhiều động lực để bước vào môi trường nhiều áp lực như đội tuyển quốc gia.
Đáng chú ý, nhà cầm quân người Hàn Quốc vừa nhận lời dẫn dắt một CLB đang thi đấu tại Thai League 2. Việc rời đội bóng chỉ sau thời gian ngắn để nhận lời dẫn dắt đội tuyển quốc gia được cho là không phù hợp với phong cách làm việc chuyên nghiệp và luôn tôn trọng cam kết của ông.
Không thể phủ nhận Park Hang-seo là một trong những HLV thành công nhất châu Á trong gần một thập kỷ qua với những dấu ấn cùng bóng đá Việt Nam. Chính vì vậy, việc người hâm mộ Hàn Quốc nhắc đến tên ông sau thất bại tại World Cup 2026 là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, giữa kỳ vọng của người hâm mộ và thực tế vẫn tồn tại khoảng cách khá lớn. Với những gì đang diễn ra, khả năng HLV Park Hang-seo trở lại dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc gần như rất khó trở thành hiện thực.