Công an vào cuộc vụ loạt ô tô bị chém thủng kính ở Hà Nội, phát hiện điểm chung của các ‘nạn nhân’
Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) đang khẩn trương xác minh vụ việc hàng loạt ô tô đỗ trên phố Nguyễn Hoàng Tôn bị kẻ gian dùng vật sắc nhọn phá hoại kính chắn gió, gây bức xúc trong dư luận.
Ngày 24/6, lãnh đạo UBND phường Tây Hồ cho biết đã chỉ đạo lực lượng công an địa phương vào cuộc làm rõ vụ việc sau khi hình ảnh nhiều ô tô bị hư hỏng được lan truyền trên mạng xã hội.
Theo đoạn video được chia sẻ, nhiều xe ô tô đỗ dưới khu vực sảnh của một tòa nhà cao tầng trên tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn - Lạc Long Quân bị hư hỏng nghiêm trọng phần kính chắn gió. Trong số này có cả một chiếc xe sang Mercedes.
Hình ảnh tại hiện trường cho thấy các phương tiện đều xuất hiện những vết chém dài trên kính, khiến bề mặt kính nứt vỡ thành nhiều mảng. Đáng chú ý, các dấu vết có đặc điểm khá giống nhau khi đều nằm ở phía bên phải xe, khu vực gần vị trí ghế lái hoặc ghế hành khách phía sau. Các phương tiện bị tác động đều là xe con đang đỗ ven đường hoặc trong khu vực trước tòa nhà.



Ngay sau khi video xuất hiện trên mạng xã hội, vụ việc đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi phá hoại tài sản, đồng thời mong cơ quan chức năng sớm xác định được đối tượng gây ra vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Lãnh đạo địa phương cho biết công an đang tiến hành thu thập hình ảnh từ hệ thống camera an ninh quanh khu vực, đồng thời làm việc với các chủ phương tiện để xác định mức độ thiệt hại và làm rõ diễn biến sự việc.
Đây không phải lần đầu tiên xảy ra các vụ phá hoại ô tô đỗ trên đường phố Hà Nội. Trước đó, vào năm 2024, lực lượng chức năng từng bắt giữ nhóm đối tượng liên quan đến vụ tạt sơn hàng loạt ô tô tại khu đô thị Định Công. Khi đó, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến việc đỗ và gửi xe.
Hiện vụ việc tại phố Nguyễn Hoàng Tôn vẫn đang được Công an phường Tây Hồ tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ. Nếu xác định có dấu hiệu hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, người thực hiện hành vi có thể phải đối mặt với các chế tài xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.