Thầy giáo coi thi nói ‘học cho lắm rồi cũng đi làm thuê’ ra mặt giải thích, xin được rút kinh nghiệm
Liên quan đến vụ việc một thầy giáo coi thi lớp 10 có phát ngôn: ‘Học cho lắm rồi cũng đi làm thuê’, mới đây người thầy này đã có chia sẻ đáng chú ý.
VietNamNet đưa tin, tối 4/6, sau khi vụ việc thầy giáo coi thi lớp 10 phát ngôn “học cho lắm rồi cũng đi làm thuê” gây sốt cõi mạng, người trong cuộc đã lên tiếng. Cụ thể, thầy Trần Việt Dũng – giáo viên Trường THPT Nam Đàn 2, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (người trong vụ việc) cho biết, phát ngôn đang gây tranh cãi của ông là có thật.
Tuy nhiên, thầy Dũng kể lại sự tình rằng sáng 3/6, khi thời gian thi môn Ngữ Văn còn khoảng 10 phút nữa, một số thí sinh lên xin giấy thi tiếp tục làm bài, thầy có vô tình trêu đùa với đồng nghiệp và không ngờ học sinh nghe được.
“Có một số thí sinh lên xin giấy thi để tiếp tục làm bài, tôi có trêu đùa với giám thị coi thi thứ 2 là 'Học chi cho lắm rồi cũng đi làm thuê'. Tôi không trao đổi với bất cứ học sinh nào và không biết lý do vì sao học sinh nghe được”, thầy Dũng chia sẻ.
Cũng theo người thầy này, sau sự việc, hội đồng coi thi đã yêu cầu ông viết bản tường trình, hiện vẫn đang chờ hình thức xử lý.

Lãnh đạo Trường THPT Nam Đàn 2 cho biết, thầy Dũng nói trong bản tường trình rằng chỉ trao đổi với đồng nghiệp khi thí sinh lên xin thêm giấy. Người thầy này khẳng định không nghĩ chuyện trao đổi riêng tư lại gây ra dư luận không tốt. Thầy Dũng đã xin rút kinh nghiệm.
Trở lại với câu chuyện gây tranh cãi, theo lời phụ huynh đăng bài tố thầy Dũng, phát ngôn “Học cho lắm rồi cũng đi làm thuê” của người thầy này tác động lớn đến con mình. Sau buổi thi, em về nhà với tâm lý hoang mang, cảm giác bị tổn thương vì thầy giám thị thiếu tôn trọng.

Trao đổi về vụ việc này, ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, sau khi nhận được phản ánh từ phụ huynh, Hội đồng thi Trường THPT Nam Đàn 2 đã xác minh, đình chỉ công tác coi thi của thầy Trần Viết Dũng trong môn thi Toán sáng 4/6.
Ngoài ra, Sở chỉ đạo các Hội đồng thi ở các kỳ thi tiếp theo phổ biến nghiêm túc quy chế thi, xác định vai trò, trách nhiệm, vị trí của người giám thị. Đặc biệt luôn động viên các em trong quá trình coi thi để các em có được tâm lý thoải mái. Các Hội đồng thi được yêu cầu không bố trí giáo viên không đảm bảo yêu cầu theo quy định để làm nhiệm vụ trong các kỳ thi sau.